Kỹ năng sống

Mạo danh người nổi tiếng, doanh nghiệp để lừa tiền

Thanh Hà 24/08/2024 17:27

Thông tin về tình hình an toàn thông tin tuần qua, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết, trên mạng xã hội xuất hiện hiện tượng mạo danh người nổi tiếng, doanh nghiệp lớn… để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản…

1-4-.jpeg
Ảnh: Cục An toàn thông tin

Ngày 15-8, fanpage có tên “Showbiz trending - Đưa tin 24h” đăng tải nội dung “Bản hợp đồng số 1 - trị giá 2 triệu đô của Phạm Nhật Vượng dành cho gà cưng Xuân Bắc và nhãn hàng của anh ấy đại diện - Tomford”…

Để tăng tính thuyết phục, đối tượng xấu đăng tải hình ảnh cắt ghép Chủ tịch Tập đoàn Vingroup và NSND Xuân Bắc nhằm lừa đảo. NSND Xuân Bắc đã lên tiếng khẳng định, hình ảnh của mình bị sử dụng cho mục đích xấu…

Theo Cục An toàn thông tin, để “giả mạo thương hiệu”, “giả mạo nghệ sĩ”, các đối tượng sẽ tạo nhiều trang fanpage, tài khoản mạng xã hội giả mạo, như: Sử dụng các tên miền tương tự hoặc thay đổi một vài ký tự để làm cho trang web trông hợp lệ; tạo ra tài liệu, quảng cáo, hoặc sản phẩm với tên và logo của thương hiệu uy tín, đồng thời cắt ghép hình ảnh của người nổi tiếng; đưa các chương trình khuyến mại giảm giá nhằm thu hút sự chú ý và đánh lừa người tiêu dùng.

Cùng với nội dung quảng cáo, đối tượng gắn các đường dẫn, yêu cầu người dùng cung cấp thông tin cá nhân để đánh cắp thông tin và chiếm đoạt tài khoản ngân hàng.

Vì vậy, Cục An toàn thông tin khuyến cáo, người dân cẩn trọng trước những bài đăng hoặc những thông tin không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội. Đặc biệt, những người thường xuyên giao dịch mua bán trên mạng xã hội cần kiểm tra tính xác thực của thông tin và người bán.

Ngoài ra, người tiêu dùng cần tìm kiếm thông tin về nghệ sĩ hoặc thương hiệu trên các trang web chính thức hoặc các nguồn tin cậy để xác minh sự hợp pháp của các sản phẩm được quảng cáo. Tuyệt đối không truy cập các đường dẫn lạ; không tải về các ứng dụng không rõ nguồn gốc. Không cung cấp thông tin cá nhân dưới mọi hình thức.

2-5-.jpeg
Ảnh: Cục An toàn thông tin

Trường hợp thứ hai, kẻ xấu mạo danh Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và các đơn vị thành viên của Petrolimex để tuyển dụng online, tạo đơn hàng online, mở thẻ vay tiền… nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ngoài lập các trang web giả mạo với tên miền tương tự như của doanh nghiệp, đối tượng lừa đảo sử dụng email giả mạo để gửi thông báo tuyển dụng, phỏng vấn hoặc yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân.

Đồng thời đưa ra các lời hứa về mức lương cao, điều kiện làm việc tốt, hoặc các quyền lợi quá tốt so với thực tế, để thu hút ứng viên và lấy thông tin cá nhân.

Để tạo lòng tin với nạn nhân, đối tượng còn cung cấp các giấy tờ hoặc chứng nhận giả mạo; yêu cầu ứng viên thanh toán các khoản phí hồ sơ, phí xử lý đơn tuyển dụng, hoặc phí đào tạo trước khi bắt đầu công việc.

Cục An toàn thông tin khuyến cáo người lao động cần truy cập trang web chính thức của doanh nghiệp hoặc liên hệ trực tiếp với phòng nhân sự nơi tuyển dụng để xác nhận tính hợp lệ. Tuyệt đối không dựa vào thông tin từ email hoặc tin nhắn không rõ nguồn gốc. Sử dụng các dịch vụ tra cứu doanh nghiệp hoặc cơ quan đăng ký doanh nghiệp để xác minh thông tin về công ty. Không cung cấp thông tin cá nhân; không truy cập vào đường dẫn lạ hoặc tải về những ứng dụng, tệp tin không rõ nguồn gốc.

Trong trường hợp nghi ngờ bị lừa đảo, người dân cần lập tức báo cho cơ quan chức năng hoặc tổ chức bảo vệ người tiêu dùng để được hỗ trợ, giải quyết và ngăn chặn kịp thời.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mạo danh người nổi tiếng, doanh nghiệp để lừa tiền

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.