Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mạnh tay xử lý “ma men”

Nhóm phóng viên| 05/01/2023 06:17

(HNM) - Trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch vừa qua, lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện nhiều người uống rượu, bia nhưng vẫn điều khiển ô tô, xe máy, gây mất an toàn giao thông. Từ nay đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tình trạng vi phạm nêu trên sẽ tăng cao, do vậy lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường ra quân, xử lý nghiêm những "ma men" vi phạm quy định về nồng độ cồn khi lái xe.

Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) kiểm tra nồng độ cồn của người tham gia giao thông tại quận Ba Đình. Ảnh: Chu Dũng

Hệ lụy từ những cuộc nhậu

Trong 3 ngày nghỉ dịp Tết Dương lịch vừa qua, theo ghi nhận của phóng viên Báo Hànộimới ở các quán bia hơi, nhà hàng trên địa bàn thành phố Hà Nội cho thấy, thay vì thuê xe chở về nhà để bảo đảm an toàn thì hầu hết "dân nhậu" đều tự lái xe về.

Đơn cử, trưa 2-1 tại quán bia hơi ở các đường, phố: Nguyễn Phong Sắc (quận Cầu Giấy), Nguyễn Văn Lộc (quận Hà Đông), Nguyễn Công Trứ (quận Hai Bà Trưng), Giải Phóng (quận Hoàng Mai)… xe máy xếp thành hàng dài trước cửa. Theo quan sát, ít thực khách sau khi uống bia có ý thức gọi taxi, xe ôm hay gọi người nhà đến đón mà chủ yếu tự điều khiển phương tiện ra về.

Khu vực quanh Bến xe Giáp Bát, Bến xe Nước Ngầm, nhiều nhà hàng mở cửa ngày đêm phục vụ khách hàng. Tuy nhiên, sau cuộc nhậu những chiếc xe máy lần lượt rời đi, do chính những “ma men” điều khiển. Tương tự, tại các huyện ngoại thành như Hoài Đức, Đan Phượng, Phúc Thọ… nhiều người dân sau khi uống rượu, bia ở nhà hàng vẫn tự lái xe về.

Đáng lo ngại, nhiều trường hợp uống bia, rượu, rồi điều khiển phương tiện giao thông với tốc độ cao. Cá biệt, có trường hợp đã chống đối lực lượng chức năng đang thực thi nhiệm vụ. Cụ thể, ngày 30-12-2022, Công an quận Hà Đông đã tạm giữ hình sự đối tượng Võ Thanh Lợi (ở thành phố Hồ Chí Minh) để xử lý về hành vi đã uống rượu, bia nhưng vẫn lái xe và “Chống người thi hành công vụ”.

Rạng sáng 1-1-2023, tại nút giao Nguyễn Lương Bằng - Xã Đàn (quận Đống Đa), người điều khiển xe ôtô biển kiểm soát 30H-087.xx vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,102mg/l khí thở. Cùng khung giờ, trên đường Giải Phóng (quận Đống Đa), lái xe N.T.H. trú tại huyện Thanh Oai điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 30E-244.xx vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,108mg/l khí thở.

Tình trạng uống rượu, bia nhưng vẫn lái xe là nguyên nhân gây nên nhiều vụ tai nạn giao thông thương tâm. Đơn cử, tối 10-12-2022, ô tô mang biển kiểm soát 30G-111.52 va chạm với nhiều xe máy gây tai nạn liên hoàn trên phố Bạch Mai (quận Hai Bà Trưng). Lái xe gây tai nạn vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,501mg/l khí thở.

Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) lập biên bản xử phạt một trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn tại quận Hai Bà Trưng. Ảnh: Hiệp Dương

Đẩy lùi tai nạn giao thông

Nhằm xử lý nghiêm những "ma men" vi phạm quy định về nồng độ cồn nhưng vẫn lái xe, từ đầu tháng 12-2022 đến nay, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã thành lập các tổ công tác thực hiện đo nồng độ cồn tại những khu vực trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, tại địa bàn huyện Gia Lâm, các tổ công tác đã chủ động lên kế hoạch kiểm tra xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với tài xế xe tải, xe khách khi lưu thông trên tuyến quốc lộ 5 Hà Nội - Hải Phòng và quốc lộ 1B Hà Nội - Lạng Sơn, đi trên điểm đầu đường Vành đai 3 trên cao, đoạn đầu tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng...

Tương tự, tại khu vực dọc tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn các huyện Phú Xuyên, Thường Tín các tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông số 8 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội) cũng lập chốt kiểm tra, xử lý vi phạm.

Tại chốt kiểm tra nồng độ cồn ở nút giao Nguyễn Hữu Thọ - Giải Phóng (quận Hoàng Mai), Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông số 14 (Phòng Cảnh sát giao thông) đã phát hiện nhiều lỗi vi phạm. Trong đó, nhiều lái xe tìm đủ lý do để xin lực lượng bỏ qua.

Đại úy Uông Đức Hùng, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 14, khẳng định bên cạnh việc xử lý nghiêm vi phạm, các cán bộ cảnh sát giao thông tiếp tục tuyên truyền cho người dân hiểu để chấp hành tốt quy định về giao thông.

Theo Thiếu tá Đào Việt Long, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội, xác định nhiệm vụ trọng tâm là kiềm chế và hướng tới giảm tai nạn giao thông, lực lượng công an sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Bên cạnh đó, đơn vị thực hiện đổi mới phương pháp, nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, quyết tâm hình thành thói quen cho người dân nếu uống rượu, bia thì không lái xe.

Theo thống kê của Công an thành phố Hà Nội, từ đêm 31-12-2022 đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra hơn 1.000 lượt phương tiện, phát hiện nhiều lỗi vi phạm, trong đó có nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển ô tô, xe máy.

Từ nay đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, 15 tổ công tác 141 và công an các địa phương tiếp tục tăng cường lực lượng kiểm tra nồng độ cồn với các lái xe lưu thông trên đường, khép kín khung giờ và địa bàn. Đây là việc làm quan trọng nhằm phát hiện, kiềm chế tình trạng sử dụng rượu, bia nhưng vẫn lái xe, gây mất an toàn giao thông.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mạnh tay xử lý “ma men”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.