Hà Nội kết nối

Mang sắc màu Sơn La - Tây Bắc đến thành phố Hồ Chí Minh

Hà Tuấn 04/12/2023 - 20:18

Từ ngày 4 đến 6-12, UBND tỉnh Sơn La tổ chức sự kiện du lịch “Sắc màu Sơn La - Tây Bắc” trong khuôn khổ Tuần lễ Du lịch thành phố Hồ Chí Minh.


20231204_152744.jpg
Gian hàng "Sắc màu Sơn La - Tây Bắc" được trưng bày tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1.

Trong khuôn khổ Tuần lễ Du lịch thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Tây Bắc, tỉnh Sơn La tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch hấp dẫn, giàu bản sắc gồm chương trình nghệ thuật “Sắc màu Sơn La - Tây Bắc”, trải nghiệm nghi lễ Tẳng Cẩu dân tộc Thái; trưng bày, giới thiệu không gian văn hóa – du lịch, hoạt động trải nghiệm văn hóa cộng đồng dân tộc Thái, Mông, Dao; sản phẩm OCOP tỉnh Sơn La…

20231204_154054.jpg
Một tiết mục biểu diễn văn nghệ của tỉnh Sơn La tại ngày hội.

Sự kiện du lịch “Sắc màu Sơn La - Tây Bắc” tại thành phố Hồ Chí Minh là hoạt động hết sức quan trọng nhằm tuyên truyền, quảng bá xúc tiến du lịch của Sơn La nói riêng, Tây Bắc nói chung. Đây cũng là cơ hội kết nối các sản phẩm văn hóa, du lịch góp phần đẩy mạnh liên kết, phát triển du lịch Sơn La - Tây Bắc với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố trong cả nước và quốc tế.


Từ nhiều năm nay, Sơn La đã hình thành 5 không gian du lịch chính, gồm: Thành phố Sơn La; Khu du lịch quốc gia Mộc Châu (gồm 2 huyện Mộc Châu và Vân Hồ); Vùng lòng hồ thủy điện Sơn La (gồm 2 huyện Quỳnh Nhai và Mường La); Khu du lịch Tà Xùa - Bắc Yên; Khu du lịch Đèo Pha Đin - Thuận Châu.

Một số khu, điểm du lịch đã được khẳng định về hình ảnh và thương hiệu, đang tạo sức hấp dẫn thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến với Sơn La. Đặc biệt, Khu du lịch quốc gia Mộc Châu đã được tổ chức du lịch thế giới bình chọn là “Điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới”.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Mang sắc màu Sơn La - Tây Bắc đến thành phố Hồ Chí Minh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.