26% số người được hỏi đã chọn Manchester United là CLB được yêu thích nhất giải Ngoại hạng trong khi đó 38% chọn Fernando Torres là Cầu thủ đáng mến nhất Premiership chứ không phải Cristiano Ronaldo, một cuộc thăm dò toàn cầu dựa trên 32.000 đối tượng tại 185 nước mới đây cho hay.
Một cuộc thăm dò mang tên Barclays Global Fan Survey mới đây được tổ chức dựa trên sự bình chọn của 32.000 người tại 185 nước đã đưa ra những kết quả tương đối thú vị về giải Ngoại hạng Anh 2008.
Sau những thành công vang dội tại giải VĐQG cũng như Champions League, Manchester United đang được chú ý nhiều nhất. Theo đó, 26% số người được hỏi chọn Quỷ đỏ thành
Không những thế, với việc giành được rất nhiều vinh quang về cho MU, HLV trưởng Sir Alex Ferguson xứng đáng với danh hiệu HLV xuất sắc nhất hiện tại cũng như qua mọi thời đại của giải Ngoại hạng.
Tuy nhiên, dù là Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu 2008 nhưng Cristiano Ronaldo lại không phải là gương mặt đáng mến trong lòng CĐV trên toàn thế giới. Anh phải ngậm ngùi đứng sau hai cầu thủ của
Những đóng góp to lớn cho Liverpool của đội trưởng Gerrard giúp anh không chỉ đứng thứ nhì trong phần thưởng trên còn đưa anh lọt vào tốp 3 cầu thủ ưa thích nhất giải Ngoại hạng qua mọi thời đại. Chỉ duy nhất tay săn bàn xuất sắc nhất Premier League và Arsenal Thierry Henry là đứng trên anh ở phần bầu chọn này.
Dù đã rời xứ sở Sương mù từ khá lâu nhưng danh thủ David Beckham vẫn được nhắc tới khi được bầu chọn vào “Khoảnh khắc ấn tượng nhất lịch sử Ngoại hạng” khi ghi bàn từ giữa sân vào lưới Wimbledon năm 1996. Trong khi đó, tài năng trẻ Lionel Messi trở thành Cầu thủ nước ngoài được CĐV yêu quý nhất 2008.
Cũng theo báo cáo từ Barclays Global Fan Survey, Premier League đang là giải đấu thu hút được sự chú ý nhiều nhất khi có mặt tại hơn 611 triệu ngôi nhà tại 211 nước trên toàn thế giới. 98% số người được hỏi khẳng định quan tâm tới giải Ngoại hạng, cao gần gấp đôi so với Primera Liga, giải VĐQG thu hút sự quan tâm nhiều thứ hai trên TG.
L.T.T/Dân trí
(lược dịch)
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.