Ngày 11-8, phát biểu khai mạc Hội nghị thường niên lần thứ 12 của Mạng lưới các cơ quan quản lý năng lượng nguyên tử ASEAN (ASEANTOM), Phó Thủ tướng Malaysia Fadillah Yusof đã kêu gọi các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân (NWS) ký kết và phê chuẩn Nghị định thư của Hiệp ước Khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân (SEANWFZ), xem đây là trụ cột quan trọng của hòa bình khu vực, sự tin cậy lẫn nhau và đảm bảo an ninh lâu dài.
Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Chuyển đổi năng lượng và Chuyển đổi nước của Malaysia, ông Fadillah, tái khẳng định cam kết của nước này đối với SEANWFZ, đồng thời nhấn mạnh, việc đảm bảo khu vực không có vũ khí hạt nhân là rất quan trọng để duy trì ổn định cũng như bảo vệ tương lai của khu vực.
Về chương trình nghị sự năng lượng hạt nhân của Malaysia, Phó Thủ tướng Fadillah cho biết, chính phủ nước này đang đánh giá vai trò của năng lượng hạt nhân như một lựa chọn tiềm năng cho nguồn điện sạch, ổn định và cạnh tranh trong tổng cơ cấu năng lượng tương lai của đất nước. Malaysia đang hướng tới mục tiêu đa dạng hóa các nguồn năng lượng, tăng cường an ninh năng lượng dài hạn, giảm phát thải carbon và giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.
Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Fadillah cũng cho biết, Cục Năng lượng nguyên tử thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường bền vững sẽ triển khai Hệ thống giám sát nước bằng phổ Gamma (GSWMS), một công nghệ được thiết kế để nâng cao năng lực quốc gia trong việc phát hiện và ứng phó nhanh chóng với bất kỳ nguy cơ nhiễm xạ nào trong nguồn nước. Hệ thống sẽ không chỉ được lắp đặt tại Malaysia mà còn ở các nước ASEAN khác, cho phép các nước phát hiện sớm nếu ghi nhận các chỉ số phóng xạ bất thường ở bất kỳ đâu trong khu vực.
Ông Fadillah cũng nhấn mạnh, việc triển khai năng lượng hạt nhân và các công nghệ tiên tiến phải được thực hiện theo đúng các khuôn khổ pháp lý chặt chẽ, các quy định an toàn nghiêm ngặt và hợp tác quốc tế minh bạch.
Phó Thủ tướng Fadillah tái khẳng định sự hợp tác của Malaysia trong khuôn khổ ASEANTOM, không chỉ mang tính kỹ thuật mà còn mang tính chiến lược sâu sắc, phản ánh trách nhiệm chung của ASEAN trong việc đảm bảo năng lượng nguyên tử sẽ phục vụ phát triển bền vững, củng cố ổn định khu vực và đảm bảo phúc lợi cho các thế hệ tương lai.
ASEANTOM lần thứ 12 diễn ra trong hai ngày 11 và 12-8 tại thành phố Johor Bahru, bang Johor, dưới sự chủ trì của Cục Năng lượng nguyên tử Malaysia - Chủ tịch ASEANTOM 2025 - với sự tham gia của các cơ quan quản lý từ các quốc gia thành viên ASEAN, Tổ chức Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) và các đối tác đối thoại của ASEAN nhằm thảo luận về an toàn, an ninh và các biện pháp bảo vệ hạt nhân trong khu vực./.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.