Xã hội

Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội:Gần dân để hiểu dân hơn

Hiền Phương 15/10/2024 - 07:23

Với phương châm “gần dân để hiểu dân hơn”, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội luôn có nhiều hoạt động hướng về nhân dân, tạo mối quan hệ đoàn kết, gắn bó. Qua đó, củng cố tình quân dân, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền bảo đảm an sinh xã hội và an ninh chính trị trên địa bàn.

gan-dan.jpg
Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tặng quà hỗ trợ bà Nguyễn Thị Thỉnh, vợ liệt sĩ ở thôn Đồng Chiêm, xã An Phú (huyện Mỹ Đức) khắc phục hậu quả cơn bão số 3.

Nhiều việc làm thiết thực

Xuất ngũ trở về địa phương năm 2024, quân nhân Trần Bùi Khắc Hiếu (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ) dự định sẽ chạy “xe ôm” công nghệ để sinh sống. Nắm được hoàn cảnh gia đình của Hiếu khó khăn, bố đã mất, mẹ không nghề nghiệp ổn định, xe máy cũ trước khi nhập ngũ đã hỏng nhưng không có điều kiện mua xe mới, Ban Chỉ huy quân sự quận Tây Hồ đã tặng Khắc Hiếu 1 xe máy Honda Wave trị giá 25 triệu đồng.

Ngày nhận được xe và các phần quà của quận, của phường, Khắc Hiếu xúc động chia sẻ: “Đây là món quà mang nhiều ý nghĩa, giúp tôi trong lúc khó khăn, đồng thời là sự quan tâm kịp thời để các gia đình có con em nhập ngũ yên tâm thực hiện tốt nghĩa vụ quân sự”.

Sâu sát với địa bàn, Ban Chỉ huy quân sự huyện Phúc Thọ đã nắm rõ hoàn cảnh khó khăn của chị Kiều Thị Dung (xã Sen Phương) - hộ độc thân, cận nghèo, thường xuyên ốm đau không có việc làm ổn định, sống trong ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp và bị hư hỏng nặng. Ban Chỉ huy quân sự huyện đã phối hợp với UBND xã Sen Phương rà soát và đề nghị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà đoàn kết tặng chị. Sau gần 2 tháng thi công, đến đầu tháng 8 vừa qua, ngôi nhà đã hoàn thành với diện tích gần 40m2, tổng kinh phí trên 100 triệu đồng. Trong đó, Bộ Tư lệnh hỗ trợ 50 triệu đồng, Ban Chỉ huy quân sự huyện hỗ trợ các vật dụng thiết yếu trị giá 15 triệu đồng…

Đặc biệt, trong thời gian cơn bão số 3 xảy ra trên địa bàn Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự các địa phương cùng các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn vào cuộc tích cực giúp nhân dân phòng, chống bão.

Nhận phần quà của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội trao tận tay, bà Nguyễn Thị Thỉnh, vợ liệt sĩ (thôn Đồng Chiêm, xã An Phú, huyện Mỹ Đức) xúc động chia sẻ: “Hơn 10 ngày nhà bị ngập nước nhưng tôi luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của dân quân xã, Ban Chỉ huy quân sự huyện và được cả lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội về tận nhà động viên, thăm hỏi khiến tôi rất xúc động”.

Lan tỏa nét đẹp người chiến sĩ Thủ đô

Thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa”, lực lượng vũ trang Thủ đô luôn làm tốt công tác chính sách xã hội và chính sách hậu phương quân đội. Từ năm 2019 đến nay, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tổ chức cho bộ đội huấn luyện dã ngoại kết hợp làm dân vận với hơn 35.000 ngày công trực tiếp xây dựng, tu sửa các công trình phúc lợi xã hội, làm đường nông thôn, công trình thủy lợi; xây dựng 12 nhà Đồng đội, 38 nhà Tình nghĩa, 10 nhà Đại đoàn kết với số tiền trên 4,7 tỷ đồng. Bộ Tư lệnh phối hợp với các bệnh viện trong và ngoài quân đội khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho gần 45.000 đối tượng chính sách, hỗ trợ hộ nghèo, các cháu học sinh nghèo vượt khó, học giỏi… trị giá trên 10 tỷ đồng.

Đặc biệt, xác định cứu hộ, cứu nạn là nhiệm vụ “chiến đấu trong thời bình”, với vai trò là cơ quan thường trực tìm kiếm cứu nạn của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố, đồng thời là cơ quan thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố, vào mỗi mùa mưa bão, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã triển khai trực 100% quân số, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương rà soát, kiểm tra kế hoạch, phương án ứng phó; kiểm tra, rà soát các trọng điểm, điểm xung yếu về đê, kè.

Điển hình như ngay từ khi có thông tin dự báo bão số 3 có thể đổ bộ trực tiếp vào Hà Nội, lực lượng vũ trang Thủ đô đã phối hợp với chính quyền địa phương di dời hơn 800 hộ dân ở các địa bàn có nguy cơ sạt lở, sập đổ nhà; hiệp đồng chuẩn bị lực lượng hơn 10.000 người gồm cán bộ, nhân viên, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang Thủ đô và các đơn vị đóng quân trên địa bàn, huy động hơn 300 phương tiện các loại... ứng phó với cơn bão. Khi cơn bão đi qua, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã điều động, huy động hơn 15.000 người (gồm quân chủ lực, địa phương, dân quân tự vệ và cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn) phối hợp với các lực lượng giúp địa phương khắc phục hậu quả, tập trung xử lý cây xanh bị đổ, gãy để giải phóng, thông các tuyến đường giao thông, giúp dân gặt lúa chạy lụt, đắp đê chống tràn…

Vừa huy động tối đa nguồn nhân lực, vật lực tích cực khắc phục hậu quả nặng nề của cơn bão số 3, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cũng đồng thời hoàn thành tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2024. Huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao và luôn sẵn sàng “vì nhân dân quên mình”, lực lượng vũ trang Thủ đô đang là điểm tựa vững chắc trong mọi tình huống cho chính quyền và người dân Thủ đô.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội: Gần dân để hiểu dân hơn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.