Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 3

Đình Hiệp| 16/02/2023 13:32

(HNMO) - Sáng 16-2, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân (16/2/1953-16/2/2023), đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 3.

(HNMO) - Sáng 16-2, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân (16/2/1953-16/2/2023), đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 3. 

Ủy viên Trung ương Đảng, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo. Tham dự có Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng; Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội. 

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

Cùng dự còn có các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an; đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương; các đại biểu khách quốc tế...

Về phía lãnh đạo thành phố Hà Nội tham dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến.

Diễn văn kỷ niệm do Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Thiếu tướng Trần Hải Quân nêu rõ: Trước yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng, ngày 16-2-1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành Sắc lệnh số 141/SL thành lập Thứ Bộ Công an. Theo Sắc lệnh, Cục Cảnh vệ (nay là Bộ Tư lệnh Cảnh vệ) được thành lập. Đây là sự kiện quan trọng khẳng định sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng, Nhà nước đối với lực lượng Công an nhân dân và lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân. Từ đây, Cảnh vệ Công an nhân dân là lực lượng chuyên trách thực hiện công tác cảnh vệ; khẳng định vị trí, vai trò của lực lượng Cảnh vệ trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, đánh dấu mốc son ra đời của lực lượng Cảnh vệ Anh hùng.

Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Thiếu tướng Trần Hải Quân đọc diễn văn kỷ niệm.

Từ năm 2005 đến nay, lực lượng Cảnh vệ đã chủ trì, trực tiếp tham gia bảo vệ tuyệt đối an toàn 31.104 cuộc, lượt hoạt động của lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước ở trong nước và nước ngoài; 2.574 sự kiện đặc biệt quan trọng do Đảng, Nhà nước tổ chức; 1.793 đoàn khách quốc tế có chế độ cảnh vệ đến thăm và làm việc tại Việt Nam; bảo vệ tuyệt đối an toàn khu vực làm việc của Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Chính phủ, Quốc hội và nơi ở thường xuyên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; hướng dẫn chu đáo, an toàn và trọng thị cho hơn 28 triệu lượt đồng bào trong nước và khách nước ngoài vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi lời chúc mừng đến các tướng lĩnh, sĩ quan, các thế hệ lãnh đạo, chỉ huy cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Cảnh vệ Công an nhân dân với những thành tích nổi bật trong 70 năm qua. Những thành tích, chiến công xuất sắc của lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân trong 70 năm qua trước hết bắt nguồn từ sự giáo dục, rèn luyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Đảng và Nhà nước, sự lãnh đạo trực tiếp và quản lý điều hành của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an qua các thời kỳ. 

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Nhấn mạnh thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân cho rằng, để hoàn thành trọng trách mà Đảng, Nhà nước giao phó, đòi hỏi lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân cần phải nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa, phát huy truyền thống vẻ vang 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, tăng cường công tác xây dựng lực lượng Cảnh vệ thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. 

Trong đó, cần quán triệt sâu sắc sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng mà đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và sự giám sát của nhân dân. Thường xuyên coi trọng công tác xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh; quyết tâm xây dựng Đảng bộ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ “mẫu mực, đi đầu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên”. Nêu cao tinh thần nêu gương, tự soi, tự sửa, tiên phong, gương mẫu đi đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, bảo vệ chính trị nội bộ, thực hiện tốt Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân.

Từ năm 2005 đến nay, lực lượng Cảnh vệ tham gia bảo vệ tuyệt đối an toàn 31.104 cuộc, lượt hoạt động của lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước ở trong nước và nước ngoài.

Đồng thời, phải nhận diện, đánh giá toàn diện, tổng thể từ xa, từ sớm những nguy cơ đe dọa gây mất an ninh, an toàn để tham mưu với Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an các chủ trương, giải pháp chiến lược về công tác cảnh vệ. Tập trung các giải pháp công tác phòng ngừa, loại trừ ngay từ xa, từ sớm các nguy cơ về công tác cảnh vệ, bất luận trong hoàn cảnh nào cũng phải bảo vệ tuyệt đối an toàn đối tượng cảnh vệ, không để bị động bất ngờ, sai sót dù là nhỏ nhất. Chủ động nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học, kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, hiện đại của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phục vụ công tác cảnh vệ.

Cùng với đó là tập trung xây dựng lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân “thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TƯ của Bộ Chính trị; quán triệt phương châm “Xây dựng con người là trung tâm, hiện đại trước, kết hợp với hiện đại về phương tiện, hậu cần, kỹ thuật bảo đảm đồng bộ, phù hợp” đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Lực lượng Cảnh vệ phải thật sự là lực lượng trong sạch, vững mạnh về mọi mặt, tin cậy tuyệt đối về chính trị, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân. 

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 3 tặng lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân.

Trong 70 năm qua, Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân: 1 Huân chương Sao vàng, 5 Huân chương Hồ Chí Minh; lực lượng Cảnh vệ 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 6 đơn vị trực thuộc và 7 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 3 tặng lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 3

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.