Chính trị

Luật hóa việc không tổ chức HĐND phường tại thành phố Hà Nội

Đình Hiệp 27/11/2023 - 12:09

Sáng 27-11, thảo luận ở hội trường về Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị cần luật hóa việc không tổ chức HĐND phường tại thành phố Hà Nội.

nguyen-thi-viet-nga.jpg
Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Đoàn Hải Dương) phát biểu.

Tham gia phát biểu tại phiên thảo luận, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Đoàn Hải Dương) quan tâm đến một số vấn đề về mô hình tổ chức chính quyền tại thành phố Hà Nội. Theo đó, đại biểu nhất trí việc luật hóa không tổ chức HĐND phường tại thành phố Hà Nội. Đồng thời, đại biểu tán thành việc cho phép người đứng đầu cơ quan chuyên môn tổ chức hành chính khác thuộc UBND thành phố và Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố được ký hợp đồng có thời hạn với người đáp ứng các điều kiện chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm.

“Điều này sẽ giúp các cơ quan, đơn vị bổ sung kịp thời số lượng nhân lực còn thiếu. Việc ký hợp đồng cũng nằm trong khuôn khổ đáp ứng các quy định, điều kiện, khả năng cân đối của ngân sách” - đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga nêu quan điểm.

Thảo luận tại hội trường, đại biểu Thạch Phước Bình (Đoàn Trà Vinh) cho biết: Về chính sách tổ chức chính quyền Thủ đô theo hướng tinh gọn, hợp lý, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5-5-2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã phân cấp, phân quyền cho Thủ đô trên một số lĩnh vực nhằm tạo sự chủ động, tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

thach-phuoc-binh.jpg
Đại biểu Thạch Phước Bình (Đoàn Trà Vinh) phát biểu.

Đại biểu cho rằng, việc trao những thẩm quyền vượt trội cho chính quyền thành phố là phù hợp với định hướng, chính sách của dự án Luật. Đại biểu cũng đề nghị dự thảo Luật cần tiếp tục quy định cụ thể hơn về phân định nhiệm vụ, quyền hạn của từng cấp chính quyền. Đồng thời, khi quy định thẩm quyền của HĐND thành phố trong việc quyết định các mô hình cơ quan chuyên môn giúp việc, được quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 9 của dự thảo luật, cần xác định phạm vi các cơ quan chuyên môn đặc thù, tổ chức hành chính đặc thù, điều kiện, tiêu chí thành lập, loại hình tổ chức…

Nghị quyết số 97/NQ-QH14 ngày 27-11-2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội. Theo đó, Tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội như sau: Chính quyền địa phương ở thành phố Hà Nội, huyện, quận, thị xã, xã, thị trấn là cấp chính quyền địa phương gồm có HĐND và UBND; chính quyền địa phương ở các phường thuộc quận, thị xã tại thành phố Hà Nội là UBND phường. Việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội được thực hiện từ ngày 1-7-2021 cho đến khi Quốc hội quyết định chấm dứt việc thực hiện thí điểm.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Luật hóa việc không tổ chức HĐND phường tại thành phố Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.