Số người nước ngoài trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo tại Hàn Quốc đã tăng gần gấp 4 lần chỉ trong vòng 2 năm qua, trong bối cảnh lượng khách quốc tế đến nước này phục hồi mạnh mẽ nhờ làn sóng văn hóa Hàn Quốc (Hallyu) và các sự kiện giải trí quy mô lớn.

Thông tin do nghị sĩ Kim Joon-hwan thuộc đảng Dân chủ cầm quyền tại Hàn Quốc công bố ngày 22-6, dựa trên dữ liệu từ Cơ quan Cảnh sát quốc gia nước này (KNPA).
Theo đó, số nạn nhân nước ngoài bị lừa đảo đã tăng từ 5.307 người vào năm 2023 lên 8.671 người trong năm 2024, trước khi tiếp tục vọt lên 19.907 người trong năm 2025.
Xu hướng gia tăng nhanh chóng này phản ánh những thách thức mới đối với ngành du lịch Hàn Quốc khi lượng du khách quốc tế tăng mạnh sau đại dịch Covid-19.
Theo số liệu du lịch của Chính phủ Hàn Quốc, số khách nước ngoài đến nước này đã tăng từ khoảng 11 triệu lượt vào năm 2023 lên 18,9 triệu lượt vào năm 2025, tương đương mức tăng 71,7% chỉ trong hai năm.
Các cơ quan chức năng cho biết một trong những hình thức lừa đảo phổ biến nhất hiện nay là nhắm vào cộng đồng người hâm mộ văn hóa Hàn Quốc ở nước ngoài, đặc biệt là những người yêu thích K-pop.
Các đối tượng lừa đảo thường tiếp cận người hâm mộ thông qua mạng xã hội hoặc các nền tảng trực tuyến, quảng cáo bán hàng lưu niệm, vé sự kiện, album giới hạn hoặc các sản phẩm liên quan đến thần tượng nổi tiếng.
Sau khi nhận được tiền thanh toán, các đối tượng này thường cắt đứt liên lạc hoặc biến mất, khiến người mua không thể nhận được hàng hóa như cam kết.
Một ví dụ điển hình được ghi nhận trong dịp nhóm nhạc đình đám BTS tổ chức buổi hòa nhạc tại thành phố Busan hồi giữa tháng 6 vừa qua. Theo thống kê của cảnh sát, trong số 5 vụ việc liên quan đến người nước ngoài được báo cáo trong hai ngày diễn ra sự kiện, có tới 3 vụ là các hành vi lừa đảo.
Các chuyên gia nhận định sức hút toàn cầu của K-pop và làn sóng Hallyu đang vô tình tạo điều kiện cho các đối tượng phạm tội lợi dụng lòng tin và sự nhiệt tình của người hâm mộ quốc tế. Những người lần đầu đến Hàn Quốc hoặc không thông thạo tiếng Hàn thường dễ trở thành mục tiêu của các vụ lừa đảo trực tuyến hoặc các giao dịch không chính thức.
Không chỉ các vụ lừa đảo, số lượng người nước ngoài trở thành nạn nhân của các loại tội phạm khác tại Hàn Quốc cũng gia tăng đáng kể.
Dữ liệu của Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc (KNPA) cho thấy tổng số nạn nhân nước ngoài trong tất cả các loại tội phạm đã tăng 81,7% trong giai đoạn 2023-2025, từ 28.048 người lên 50.975 người.
Trước thực trạng này, nghị sĩ Kim Joon-hwan kêu gọi Chính phủ Hàn Quốc tăng cường các biện pháp bảo vệ du khách quốc tế, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền và cảnh báo bằng nhiều ngôn ngữ nhằm giúp người nước ngoài nhận biết các thủ đoạn lừa đảo phổ biến.
(tổng hợp)
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.