Nông nghiệp - Nông thôn

Lũ sông Cầu lên báo động III, xã Đa Phúc chủ động ứng phó

Trọng Tùng 24/08/2026 - 16:39

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, mực nước sông Cầu tại Hà Nội tiếp tục lên nhanh. Hồi 13h40 chiều 24-8, mực nước sông Cầu tại xã Đa Phúc đã vượt báo động III (cấp báo động cao nhất).

img_1395.jpg
Lãnh đạo xã Đa Phúc kiểm tra hiện trạng đê điều. Ảnh: CTV.

Số liệu quan trắc cho thấy, hồi 13h40 chiều 24-8, mực nước sông Cầu tại trạm thuỷ văn Lương Phúc (xã Đa Phúc) là 8,00 m. Trị số này cao ngang bằng mực nước báo động lũ cấp III (8,00 m).

Căn cứ các quy định hiện hành, ông Lê Thanh Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã ký ban hành Lệnh báo động lũ cấp III trên sông Cầu.

Trước diễn biến phức tạp của lũ sông Cầu, xã Đa Phúc - địa phương thuộc Hà Nội có nguy cơ chịu ảnh hưởng lớn nhất, đã chủ động triển khai các biện pháp ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Phó Chủ tịch UBND xã Đa Phúc Hoàng Thị Hà cho biết, địa phương xác định bảo vệ tính mạng nhân dân là ưu tiên hàng đầu. Do đó, đã xây dựng kịch bản di dời cụ thể cho 1.474 hộ với 6.363 nhân khẩu tại 9 thôn vùng bãi ven sông Cầu và sông Cà Lồ.

img_1394.jpg
Vật tư, phương tiện được xã Đa Phúc chuẩn bị đầy đủ tại điếm canh đê. Ảnh: CTV.

Địa phương cũng đã khảo sát và chuẩn bị 9 nhóm điểm sơ tán tập trung (nhà văn hóa, các trường học trên địa bàn...), với tổng diện tích hơn 17.200 m², đáp ứng cho trên 8.600 người (đạt 135% nhu cầu).

Theo bà Hoàng Thị Hà, các địa điểm sơ tán đều bảo đảm đầy đủ nhu yếu phẩm, điện, nước sạch và an ninh trật tự. Danh sách hộ yếu thế, người già và trẻ em cũng được rà soát kỹ để bố trí lực lượng hỗ trợ trực tiếp.

Trước đó, công tác chuẩn bị lực lượng, phương tiện và vật tư ứng phó sự cố cũng đã được xã Đa Phúc triển khai đồng bộ. Xã đã huy động 890 người, gồm quân đội, công an, dân quân tự vệ, lực lượng xung kích, y tế và nhân sự tuần tra đê.

Chính quyền địa phương chuẩn bị sẵn sàng 21 ô tô các loại (gồm xe cứu thương và xe chuyên dụng), 10 thuyền/bè cứu hộ, 7 máy phát điện cùng hàng trăm áo phao, phao cứu sinh, đèn pin.

Bên cạnh đó, xã đã dự trữ hơn 3.300 m³ đất, gần 1.000 m³ đá, cát, sỏi, hơn 31.000 bao tải, 9.400 m² bạt các loại cùng đầy đủ rọ sắt và dụng cụ làm việc cấp phát cho 18 điểm canh đê.

“Chính quyền địa phương đã phân công “rõ người, rõ việc, rõ địa bàn”, duy trì thông tin chỉ huy thông suốt từ xã đến các thôn và điếm canh đê để sẵn sàng ứng phó với sự cố đê sông Cầu có thể xảy ra ngay từ giờ đầu…”, Phó Chủ tịch UBND xã Đa Phúc Hoàng Thị Hà cho biết thêm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Lũ sông Cầu lên báo động III, xã Đa Phúc chủ động ứng phó

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.