Thế giới

Lũ quét tại Nepal: số người thiệt mạng tăng lên 162, hàng trăm người vẫn mất tích

Huy Anh 27/08/2026 - 10:28

Số người thiệt mạng sau trận lũ quét và sạt lở nghiệm trọng tại biên giới Nepal - Trung Quốc ngày 26-8 đã tăng lên 162 người , trong khi lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm hàng trăm người mất tích.

2026-08-26t182702z_1_lop812526082026rp1_rtrmadp_baseimage-960x540_nepal-floods-drone-more.jpg
Nhà dân ngập trong bùn đất bên dòng sông Trishuli tại huyện Nuwakot, Nepal. Ảnh: Reuters

Đến tối 26-8, 162 thi thể đã được tìm thấy sau thảm họa. Công tác cứu nạn, cứu hộ vẫn đang được triển khai với 11 đội tìm kiếm mặt đất, trong khi trực thăng được huy động để sơ tán người mắc kẹt và đưa lực lượng cứu hộ tới các khu vực bị cô lập.

Giới chức Nepal cho biết gần 600 người vẫn mất tích, trong đó có hơn 400 người nước ngoài.

Danh sách này gồm ít nhất 47 công dân Mỹ, 34 người Australia, 33 người Anh, 24 người Canada và 133 người Ấn Độ đang trên đường hành hương tới núi Kailash ở Tây Tạng.

Bên cạnh đó, chính phủ các nước như Nga, Italy, Hàn Quốc, Ukraine và Australia đã thông báo mất liên lạc với công dân của mình tại khu vực xảy ra thảm hoạ.

Lực lượng cứu hộ gặp nhiều khó khăn do bùn đất dày, mưa tiếp diễn, hệ thống điện và thông tin liên lạc bị gián đoạn.

Tại các khu vực Syapru Besi và Timure thuộc huyện miền núi Rasuwa của Nepal, trực thăng chưa thể hạ cánh do nước sông dâng cao và địa hình bị tàn phá nặng nề.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy nhiều ngôi nhà, phương tiện, cầu và đường giao thông bị cuốn trôi hoặc vùi lấp. Một số khu dân cư ven sông gần như bị xóa sổ.

Người dân tập trung tại các điểm cứu hộ để cung cấp thông tin về người thân mất tích, trong khi cảnh sát lập danh sách những người chưa được tìm thấy.

Bên phía Trung Quốc, sạt lở cũng gây thiệt hại nghiêm trọng tại cảng Gyirong (Tây Tạng).

Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết gần 560 người đang mất tích, trong đó có khoảng 260 người nước ngoài. Nhiều tuyến đường, hệ thống liên lạc và cung cấp điện tới khu vực cửa khẩu bị phá hủy.

Theo các chuyên gia, một vụ sạt lở lớn gồm băng và đá có thể đã chặn dòng sông Bhote Koshi, tạo ra dòng lũ lớn đổ xuống hạ lưu.

Phân tích ảnh vệ tinh cho thấy khối băng và đá có thể đã gây ra dòng lũ mang theo lượng lớn đất đá trên sông Lhende, cách cửa khẩu Rasuwagadhi khoảng 20 km.

Thảm họa xảy ra trên tuyến đường hành hương và du lịch nổi tiếng tới núi Kailash, nơi thu hút hàng trăm người hành hương từ Ấn Độ và nhiều quốc gia khác vào thời điểm này trong năm.

Trước tình hình trên, Mỹ cam kết hỗ trợ 500.000 USD cho các cộng đồng bị ảnh hưởng và cử một cố vấn ứng phó thảm họa tới khu vực. Liên Hợp Quốc cũng đang huy động nhân lực và hàng cứu trợ để hỗ trợ Nepal.

Các chính phủ Ấn Độ, Canada, Australia, Anh và Liên minh châu Âu đã gửi lời chia buồn, đồng thời đề nghị hỗ trợ công tác tìm kiếm, cứu nạn và cứu trợ.

Tại Nepal, hoạt động cứu hộ dự kiến tiếp tục trong những ngày tới. Chính phủ cho biết lực lượng chức năng sẽ ưu tiên tìm kiếm những người còn mắc kẹt, sơ tán người dân khỏi các khu vực nguy hiểm và tiếp tục đưa người bị thương tới các cơ sở y tế.

Tổng hợp

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Lũ quét tại Nepal: số người thiệt mạng tăng lên 162, hàng trăm người vẫn mất tích

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.