Chính trị

Liên tổ dân phố phường Giảng Võ vui Ngày hội Đại đoàn kết

Tiến Thành 16/11/2023 - 21:23

Tối 16-11, kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023), Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung đã chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân Liên tổ dân phố phường Giảng Võ (quận Ba Đình, Hà Nội).

Cùng dự ngày hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

badinh1.jpg
Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung tặng quà cho các gia đình trên địa bàn phường.

Trong thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Giảng Võ đã tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tích cực xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Từ đó, khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh, người dân nêu cao tinh thần đoàn kết, xây dựng địa bàn dân cư văn minh, văn hóa, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.

badinh3.jpg
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng ngày hội.

Bước sang năm 2024, phường Giảng Võ tiếp tục thực hiện tốt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn phường; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng mối quan hệ bình đẳng, dân chủ, công khai, kịp thời hóa giải những mâu thuẫn, giữ vững mối đoàn kết trong cộng đồng dân cư, tổ dân phố. Quan tâm chăm lo giáo dục trẻ em; có các giải pháp hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tăng hộ khá, hộ giàu.

Phường cũng giữ vững kết quả trên 95% hộ đạt “Gia đình văn hóa”, nhiều hộ đạt “Gia đình văn hóa tiêu biểu ”; nhiều tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa tiêu biểu…

badinh2.jpg
Bí thư Quận ủy Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến tặng quà cho các gia đình văn hóa tiêu biểu của phường Giảng Võ.

Vui mừng tham gia Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân Liên tổ dân phố phường Giảng Võ, Bí thư Quận ủy Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến đề nghị phường tiếp tục giữ vững đà kết quả đạt được; duy trì và thực hiện tốt việc giữ gìn cảnh quan, vệ sinh môi trường; bảo đảm an ninh, trật tự; nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; thực hiện tốt quy tắc ứng xử nơi công cộng, quy tắc ứng xử trong gia đình, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, bản sắc văn hóa của quận Ba Đình anh hùng của Thủ đô anh hùng, xây dựng người Ba Đình “văn minh – thanh lịch – nghiêm túc – nghĩa tình”…

Trên tinh thần tương thân tương ái, phát huy truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc, phường tiếp tục tích cực tuyên truyền, vận động bà con tham gia đóng góp xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, Quỹ “Vì người nghèo”. Chủ động rà soát, nắm chắc tình hình, nhất là với các gia đình chính sách, người có công để kịp thời phát hiện và tham mưu giải quyết những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn cuộc sống…

Bí thư Quận ủy Ba Đình cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội phường Giảng Võ tiếp tục phát huy thế mạnh của phường, tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy ước của khu dân cư, vận động bà con nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phát huy dân chủ để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Đồng thời, thường xuyên quan tâm lãnh đạo công tác Mặt trận; chính quyền chủ động phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc hoạt động có hiệu quả.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Liên tổ dân phố phường Giảng Võ vui Ngày hội Đại đoàn kết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.