Thế giới

Liên hợp quốc kỳ vọng huy động 1,3 tỷ USD viện trợ cho Syria

Kim Phượng 22/04/2025 - 06:41

Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) kỳ vọng sẽ huy động được 1,3 tỷ USD viện trợ cho Syria trong 3 năm, trang Gulf Times đưa tin.

messenger_creation_f3091fc5-06d5-43a9-ab2d-ccfc1d00eeb0.jpeg
Liên hợp quốc kỳ vọng nhiều nước và tổ chức quốc tế sẽ tài trợ cho Syria trong quá trình tái thiết. Ảnh: Borgenproject

Trong một thông cáo báo chí sau chuyến thăm thủ đô Damascus của Syria, ông Abdallah Al-Dardari, Giám đốc Văn phòng Khu vực Arab của UNDP cho biết, những khoản đầu tư này là "lợi ích công cộng toàn cầu".

Theo ông Abdallah Al-Dardari, việc thiết lập các chương trình bảo trợ xã hội và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) có thể hữu ích và điều quan trọng là phải nhận được tài trợ từ nhiều nguồn khác nhau, chẳng hạn như Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và nhiều quốc gia trong khu vực.

Chính phủ mới của Syria đang nỗ lực gỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế được áp dụng dưới thời cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad, đã bị lật đổ vào tháng 12-2024.

Ông Abdallah Al-Dardari đánh giá, Syria cần hàng chục tỷ USD đầu tư và hỗ trợ kỹ thuật, nhưng điều này là không thể khi các lệnh trừng phạt đang được áp dụng và lưu ý rằng đây tiếp tục là "một trở ngại đáng kể" đối với quỹ đạo tăng trưởng của quốc gia Trung Đông này.

Trong khi WB đang xem xét hàng trăm triệu USD tiền tài trợ để nâng cấp hệ thống điện của Syria và hỗ trợ khu vực công, UNDP đã nhận được lệnh miễn trừ trừng phạt từ Bộ Tài chính Mỹ để huy động 50 triệu USD nhằm khôi phục nhà máy điện Deir Ali ở phía Nam Damascus.

Cùng ngày, Chính phủ Syria cho biết một con tàu chở 6.600 tấn lúa mì đã cập cảng Latakia của Syria, đánh dấu chuyến hàng đầu tiên kể từ khi chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad bị lật đổ. Trong khi các quan chức nước này không tiết lộ nguồn gốc của chuyến hàng, một nguồn tin đã xác nhận với truyền thông quốc tế rằng lô hàng này đến từ Nga.

Cơ quan biên giới Syria nhận định chuyến hàng này là "dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự khởi đầu của một giai đoạn phục hồi kinh tế mới". Mátxcơva và Tehran trước đây là những nhà cung cấp chính về lúa mì và nhiên liệu cho chính quyền Bashar al-Assad, nhưng việc cung cấp đã dừng lại sau khi ông bị lật đổ. Kể từ đó, Nga đã dần hợp tác với chính phủ mới của Syria với nhà lãnh đạo Ahmed al-Sharaa. Tổng thống Vladimir Putin đã cam kết ủng hộ ban lãnh đạo mới sau cuộc gọi với ông Ahmed al-Sharaa vào ngày 12-2 và một phái đoàn Nga đã tới Damascus.

Theo một số nguồn tin, Nga sắp đạt được thỏa thuận với Syria về việc duy trì hiện diện quân sự hạn chế để đổi lấy sự hỗ trợ chống khủng bố nhằm vào các tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Nga đã duy trì quân đội ở Syria kể từ năm 2015, chủ yếu là để hỗ trợ Tổng thống Bashar al-Assad trong cuộc nội chiến ở nước này.

Tương tự, gần đây, Ukraine cũng đã mở cuộc đối thoại với chính phủ mới của Syria. Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrii Sybiha đã đến thăm Damascus vào ngày 30-12-2024 và tuyên bố rằng Kiev - Damascus có chung quan điểm về việc Nga tiếp tục cho quân đội đồn trú tại Syria.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ đã đóng cửa ba trong số tám căn cứ và giảm quân số từ 2.000 xuống còn 1.400 ở Đông Bắc Syria.

Theo Gulf Times, Kyiv Independent

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Liên hợp quốc kỳ vọng huy động 1,3 tỷ USD viện trợ cho Syria

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.