Thế giới

Liên hợp quốc bắt đầu rút quân khỏi Congo sau nhiều thập kỷ

Phương Quỳnh 01/03/2024 - 06:49

Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc ngày 29-2, đã bàn giao căn cứ quân sự đầu tiên ở Kamanyola thuộc tỉnh Nam Kivu cho Cảnh sát quốc gia Congo để rút quân sau nhiều thập kỷ hoạt động tại nước này.

Việc chuyển giao diễn ra trong bối cảnh bạo lực đang gia tăng khi hàng chục nhóm vũ trang tìm cách tranh giành tài nguyên ở quốc gia châu Phi này.

congo.jpg
Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc thu dọn các thiết bị để rút quân khỏi Congo.

Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Congo được thành lập vào năm 1999 nhằm ngăn chặn cuộc nội chiến thứ hai ở Congo và bảo vệ dân thường. Lúc cao điểm có tới 20.000 binh sĩ Liên hợp quốc đóng quân tại đây.

Theo số liệu thống kê, hơn 270 binh sĩ Liên hợp quốc đã thiệt mạng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Nhưng thời gian gần đây, chính quyền Congo cho rằng, không ai bảo vệ họ khỏi các cuộc tấn công của quân nổi dậy dẫn đến các cuộc biểu tình phản đối phái đoàn của Liên hợp quốc.

Congo đã yêu cầu rút 2.000 cảnh sát và 13.500 binh sĩ còn lại ở các khu vực giáp Rwanda và Burundi, bất chấp lo ngại của cộng đồng quốc tế về tình trạng bạo lực tràn lan.

Năm ngoái, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã gia hạn nhiệm vụ gìn giữ hòa bình cho đến ngày 20-12-2023 và quyết định mức trần quân số cho đến ngày 30-6-2024 là 13.500 binh sĩ, 660 quan sát viên và sĩ quan quân sự, cùng 2.001 cảnh sát quốc tế. Từ tháng 7-2024, con số giảm xuống còn 11.500 binh sĩ, 600 quan sát viên quân sự và sĩ quan tham mưu, 1.713 cảnh sát quốc tế.

Phái đoàn dự kiến sẽ đóng cửa 14 căn cứ và cơ sở ở Nam Kivu vào tháng 6. Thời điểm đó, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ quyết định về mốc thời gian còn lại của việc rút quân.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Liên hợp quốc bắt đầu rút quân khỏi Congo sau nhiều thập kỷ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.