Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị TP Hà Nội (HAUFO) được thành lập cách đây 10 năm với nhiệm vụ thực hiện công tác đối ngoại nhân dân, tăng cường tình đoàn kết, sự hiểu biết, trao đổi kinh nghiệm trên tất cả các lĩnh vực văn hoá, kinh tế, khoa học kỹ thuật… giữa Hà Nội và bạn bè quốc tế. Phóng viên HNMĐT đã có cuộc gặp gỡ với bà Đào Thanh Hương, Phó Chủ tịch thường trực HAUFO về những hoạt động của Liên hiệp
Một trong những hoạt động giao lưu với các ĐSQ tại Hà Nội do HAUFO tổ chức |
Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị TP Hà Nội (HAUFO) được thành lập cách đây 10 năm với chức năng nhiệm vụ thực hiện công tác đối ngoại nhân dân, tăng cường tình đoàn kết, sự hiểu biết, trao đổi kinh nghiệm trên tất cả các lĩnh vực văn hoá, kinh tế, khoa học kỹ thuật… giữa Hà Nội và bạn bè quốc tế. Phóng viên Hànộimới Điện tử đã có cuộc gặp gỡ với bà Đào Thanh Hương, Phó Chủ tịch thường trực HAUFO về những hoạt động của Liên hiệp trong thời gian qua.
Là người nhiều năm gắn bó với công tác đối ngoại nhân dân, theo bà đâu là yếu tố thành công nhất trong 10 năm hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội?Tôi luôn cho rằng đặc điểm nổi bật nhất, thành công nhất của HAUFO trong 10 năm qua là phát triển và kiện toàn công tác tổ chức. Từ chỗ chỉ có vài hội hữu nghị nòng cốt với một số bạn bè truyền thống như Việt-Xô, Việt-Lào…. trong những năm 1990, đến nay HAUFO đã thành lập được gần 20 hội hữu nghị song phương, đa phương và hoạt động có hiệu quả. HAUFO cũng được Thành uỷ, UBND Thành phố đánh giá là một trong những kênh đối ngoại hiệu quả, góp phần vào hoạt động đối ngoại chung của nhà nước trên nhiều lĩnh vực, thể hiện qua các hình thức khen thưởng và những lời động viên, khích lệ cùng sự tham gia nhiệt tình của các bạn nước ngoài vào các hoạt động hữu nghị do Liên hiệp tổ chức.
Vậy chìa khoá của những thành công đó là gì, thưa bà?
Đó chính là việc xác định những hoạt động hữu nghị cụ thể trong từng giai đoạn. Trong thời gian qua, HAUFO đã tập trung thực hiện nhiều hoạt động hữu nghị như: thường xuyên duy trì các cuộc gặp gỡ, giao lưu với các Đại sứ quán, những người Việt Nam học tập công tác tại nước bạn nhân ngày quốc khánh, ngày tết, lễ kỷ niệm của bạn, của Việt Nam, qua đó tăng cường sự hiểu biết về truyền thống văn hoá, lịch sử của nhau và thúc đẩy quan hệ gắn bó giữa hai nước.
Bên cạnh đó chúng tôi luôn chú trọng tổ chức các hoạt động văn hoá thể thao cho các bạn nước ngoài đang sống và làm việc trên địa bàn Hà Nội như tham gia giải chạy báo Hànộimới vì hoà bình, đi bộ hoà bình, tham quan du lịch…, phát động những cuộc thi tìm hiểu về các nước nhằm giáo dục truyền thống hữu nghị, tình cảm quốc tế thể hiện quan điểm muốn làm bạn với tất cả các quốc gia trên thế giới của Việt Nam.
Một hoạt động tuy mới được thực hiện nhưng đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình là trao đổi các đoàn giao lưu hữu nghị với các nước dưới hình thức cử đoàn đi tham quan và đón các đoàn bạn tới Việt Nam.
Về công tác chính trị, thời gian qua, cùng với Uỷ ban hoà bình Việt Nam, HAUFO đã lên tiếng thể hiện quan điểm chứng kiến của chính phủ, thành phố trong nhiều vấn đề quốc tế, bảo vệ lợi ích dân tộc, đề cao tình yêu chuộng hoà bình vì một thế giới phi bạo lực thông qua các buổi vẽ tranh, lấy chữ ký gửi lên Hội đồng hoà bình thế giới…
Ngoài ra, một hoạt động quan trọng được HAUFO hết sức quan tâm là tăng cường hữu nghị tiến tới hợp tác kinh tế. Theo đó Liên hiệp cũng như các hội hữu nghị chủ động tổ chức các cuộc hội thảo, toạ đàm về các cơ hội đầu tư, giới thiệu tiềm năng kinh tế của ta và đối tác.
Bà có thể cho biết những khó khăn và thuận lợi trong công tác đối ngoại nhân dân?
Trước hết phải khẳng định để có được những kết quả như ngày hôm nay, HAUFO đã nhận được nhiều sự quan tâm của lãnh đạo Thành uỷ, UBND, Bộ Ngoại giao, Sở Ngoại vụ và một số sở, ban ngành khác. Hiện tại, hầu hết cán bộ chủ chốt của các hội hữu nghị đều là các đồng chí lãnh đạo một đơn vị trực thuộc thành phố nên cũng tạo được những điều kiện nhất định cho hoạt động của hội. Tuy nhiên cũng vì phải giữ những trọng trách khác nên việc tham gia công tác hữu nghị cũng không được thường xuyên dẫn tới hoạt động của các hội chưa đồng đều.
Một khó khăn nữa là sự phối hợp giữa hoạt động đối ngoại nhà nước và nhân dân cụ thể là giữa HAUFO với Sở Ngoại vụ, với Liên hiệp các Hội hữu nghị Việt Nam chưa được nhuần nhuyễn nên nhiều lúc còn chồng chéo và chưa có cơ chế phân cấp rõ ràng. Tuy nhiên tôi cũng tin tưởng rằng hạn chế này sẽ được khắc phục trong thời gian tới.
Xin bà cho biết HAUFO sẽ thực hiện những gì để tiếp tục phát triển hơn nữa công tác đối ngoại nhân dân, trong thời gian tới?Ngoài việc đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động giao lưu hữu nghị, văn hoá, thể thao, thời gian tới Liên hiệp cũng dự định sẽ tập trung vào việc vận động, ký liên tịch với các đoàn thể chính trị, xã hội khác của thành phố như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Mặt trận tổ quốc… cùng hợp tác thực hiện công tác đối ngoại nhân dân.
Xin cảm ơn bà.Vân Khanh
(Thực hiện)