Thể thao

Lịch thi đấu ASIAD 19 ngày 27-9: Chờ Trịnh Thu Vinh và Dương Thúy Vi báo tin vui

Ngân Hà 27/09/2023 - 07:46

Hôm nay (27-9), Đoàn thể thao Việt Nam bước vào ngày thi đấu thứ ba tại ASIAD 19.

Các vận động viên (VĐV) tiếp tục tranh tài ở 11 môn thi đấu, gồm: Bắn súng, bơi, cờ vua, đấu kiếm, esports, judo, boxing, taekwondo, quần vợt, thể dục dụng cụ (TDDC), wushu.

Trong ngày thi đấu này, niềm hy vọng huy chương được đặt vào xạ thủ Trịnh Thu Vinh và hoa khôi wushu Việt Nam Dương Thúy Vi.

27-trinhthuvinh.jpeg
Trịnh Thu Vinh là niềm hy vọng vàng của đội tuyển bắn súng Việt Nam.

Ở môn bắn súng, các xạ thủ Việt Nam sẽ bắn những loạt cuối, nhằm giành vé vào vòng chung kết. Ngoài ra, các nữ xạ thủ của Việt Nam cũng thi đấu để xác định thành tích đồng đội.

Mặc dù hy vọng Thu Vinh sẽ đem về tấm huy chương cho đội tuyển bắn súng Việt Nam, nhưng thực tế Thu Vinh khó đua tranh Huy chương vàng, bởi các đối thủ của cô đến từ Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc… rất mạnh. Ở những loạt bắn đầu tiên, Thu Vinh đang tạm xếp thứ 4.

Môn wushu tiếp tục tranh tài và niềm hy vọng Dương Thúy Vi sẽ thi đấu ở 2 nội dung kiếm thuật và thương thuật. Hai nội dung này cộng lại để tranh 1 bộ huy chương và Thúy Vi đã giành Huy chương vàng (HCV) ASIAD hồi năm 2014 tại Hàn Quốc. Nội dung này, Thúy Vi sẽ thi đấu với rất nhiều hảo thủ của châu lục, trong đó có Lai Xiaoxiao của Trung Quốc.

27-duong-thuy-vi2.jpeg
Hoa khôi wushu Dương Thúy Vi sẽ tranh HCV trong ngày hôm nay.

Bên cạnh Dương Thúy Vi, wushu Việt Nam còn có Nguyễn Thị Thu Thủy thi đấu bán kết hạng cân 60kg nữ gặp Naorem (Ấn Độ), Hứa Văn Đoàn thi đấu bán kết hạng cân 56kg nam gặp Jiang Haidong (Trung Quốc). Trong đó, Thu Thủy được kỳ vọng vượt qua đối thủ để có mặt ở chung kết.

Ở môn cờ vua, kỳ thủ Lê Tuấn Minh sẽ thi đấu 2 ván quyết định ở nội dung cờ nhanh. Tuấn Minh hiện có 5 điểm, là kỳ thủ Việt Nam còn hy vọng cao nhất. Nếu thắng được hạt giống số 1 Yi Wei (Trung Quốc) ở ván 8, Tuấn Minh rộng cửa cạnh tranh HCV.

Ở môn bơi, Việt Nam có sự góp mặt của các VĐV Phạm Thi Vân (100m bướm), Đỗ Ngọc Vinh, Ngô Đình Chuyền (200m tự do), Nguyễn Thúy Hiền, Phạm Thị Vân, Nguyễn Quang Thuấn, Trần Hưng Nguyên (4x100m hỗn hợp). Trước các đối thủ rất mạnh, các kình ngư Việt Nam nỗ lực vượt lên chính mình, tìm cơ hội vào chung kết.

Ngoài ra, Đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục tranh tài ở các môn taekwondo, bóng bàn, thể dục dụng cụ, esports.

Tính đến hết ngày 26-9, Đoàn thể thao Việt Nam giành được 1 HCB, 5 HCĐ, xếp vị trí thứ 19/45 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự ASIAD 19. Hôm nay (27-9), đoàn cũng sẽ đón 42 thành viên nhập làng ASIAD 19, gồm điền kinh, kurash, roller, cử tạ, canoeing và tiễn đội tuyển thể thao điện tử về thành phố Hồ Chí Minh.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Lịch thi đấu ASIAD 19 ngày 27-9: Chờ Trịnh Thu Vinh và Dương Thúy Vi báo tin vui

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.