Giao thông

Lên phương án xử lý nghiêm vi phạm trên cầu dẫn vào nội đô

Chu Dũng 11/03/2024 - 20:19

Chiều 11-3, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết: Trước thực tế một số cầu dẫn vào nội đô còn tình trạng phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây ùn tắc, tai nạn…, đơn vị đã giao các đội Cảnh sát giao thông phụ trách 2 đầu cầu lên phương án xử lý nghiêm.

Thời gian qua, lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô đã tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, góp phần nâng cao ý thức người dân. Tuy nhiên, vẫn còn hiện tượng ô tô đi không đúng làn, đi vào làn hỗn hợp vào giờ cao điểm tại các lối lên cầu, xe máy đi trên vỉa hè…

screen-shot-2024-03-11-at-7.04.03-pm.png
Các phương tiện giao thông đi không đúng làn - lối lên phía Nam cầu Chương Dương.

Để tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hình thành văn hóa giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông yêu cầu các đội địa bàn bố trí lực lượng, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn cho người tham gia giao thông chấp hành đi đúng phần đường, làn đường quy định.

Từ ngày mai 12-3, các đơn vị thuộc Phòng Cảnh sát giao thông sẽ bố trí lực lượng, phối hợp các cơ quan chức năng hướng dẫn, phân luồng giao thông trên các tuyến đường Hoàng Minh Thảo, quận Bắc Từ Liêm và trên các cầu: Chương Dương, Thanh Trì, Vĩnh Tuy, Đông Trù….

Từ 6h00 ngày 15-3, Cảnh sát giao thông và các lực lượng chức năng của thành phố sẽ tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như: Đi không đúng phần đường, làn đường, dừng đỗ xe không đúng quy định.

Một va chạm nhỏ cũng khiến cầu Chương Dương ùn tắc.
Một va chạm nhỏ cũng khiến cầu Chương Dương ùn tắc.

Ngoài ra, Phòng Cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu, đánh giá, nhân rộng đối với các tuyến đường khác trên địa bàn thành phố thời gian tới, nhằm thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19-4-2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới; Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 2-1-2024 của UBND thành phố Hà Nội về thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố năm 2024.

Phòng Cảnh sát giao thông cũng đề nghị nhân dân tham gia phát hiện, cung cấp thông tin phản ánh vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Lên phương án xử lý nghiêm vi phạm trên cầu dẫn vào nội đô

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.