Đúng 15h ngày 18-5 (giờ Việt Nam), lễ nhậm chức chính thức của Giáo hoàng Leo XIV đã được tiến hành tại Quảng trường Thánh Peter (Vatican) với sự góp mặt của đại diện hơn 150 quốc gia và đông đảo công chúng.
Theo Vatican, hơn 20 nguyên thủ quốc gia tham dự buổi lễ, trong đó có Tổng thống Italia Sergio Mattarella, Thủ tướng Italia Giorgia Meloni, Tổng thống Peru Dina Boluarte, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky...
Các kênh tin tức quốc tế cho biết, sau các nghi thức tại lăng mộ của Thánh Peter, tông đồ của Chúa Jesus, đoàn rước của Giáo hoàng Leo XIV di chuyển đến Quảng trường Thánh Peter (Vatican).
Tại đây đã diễn ra các nghi lễ đặc biệt phong phú về tính biểu tượng, bao gồm việc các Hồng y trao cho Giáo hoàng thứ 267 các dấu hiệu của chức vụ, gồm pallium (chiếc áo len cừu tượng trưng cho trách nhiệm đối với Giáo hội), chiếc nhẫn của ngư phủ (tượng trưng cho thẩm quyền của Giáo hoàng với tư cách là người kế vị Thánh Peter, một ngư dân).
Thánh lễ có lời cầu nguyện bằng nhiều ngôn ngữ, bao gồm tiếng Latinh, tiếng Italia, tiếng Hy Lạp, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Pháp, tiếng Ả Rập, tiếng Ba Lan và tiếng Trung Quốc.
Ngay sau các nghi lễ nhậm chức, Giáo hoàng Leo XIV đã có bài thuyết giảng trước những người tham dự buổi lễ.
Giáo hoàng Leo XIV được bầu làm người đứng đầu Giáo hội Công giáo tại mật nghị Hồng y hôm 8-5, sau khi người tiền nhiệm là Giáo hoàng Francis qua đời. Ông là Giáo hoàng có quốc tịch Mỹ đầu tiên trong lịch sử. Ngoài quốc tịch Mỹ, ông còn có quốc tịch Peru sau khi nhập tịch vào năm 2015.
Trước đây, Giáo hoàng Leo XIV dành phần lớn thời gian sự nghiệp để truyền giáo ở Nam Mỹ. Ông là giám mục giáo phận Chiclayo (Peru), giai đoạn 2015-2023.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.