Chuyện đó đây

Lễ hội sắc màu sôi động khắp Ấn Độ

Hồng Nhung 13/03/2025 - 11:31

Bắt đầu diễn ra từ ngày 13-3 trên khắp Ấn Độ, lễ hội Holi 2025 không chỉ là dịp để chào đón mùa xuân mà còn là thời điểm để mọi người xóa bỏ hiềm khích, gắn kết cộng đồng và thể hiện tình yêu thương.

holi.jpg
Lễ hội Holi bắt đầu diễn ra trên khắp Ấn Độ. Ảnh: Holi Festival.

Còn được biết đến là “lễ hội Sắc màu” hay “lễ hội Tình yêu”, lễ hội Holi xuất phát từ những truyền thuyết cổ xưa, tôn vinh chiến thắng của cái thiện trước cái ác, sự khởi đầu mới và tình yêu. Mỗi năm, hàng triệu người khắp nơi trên thế giới tham gia để hòa mình vào không gian lễ hội ngập tràn sắc màu.

Theo ghi chép lịch sử, lễ hội được bắt nguồn từ nhiều truyền thuyết của đạo Hindu, trong đó nổi bật nhất là câu chuyện về Prahlada và Holika. Theo truyền thuyết, vua quỷ Hiranyakashipu muốn trừng phạt con trai mình là Prahlada vì cậu sùng bái thần Vishnu. Ông ra lệnh cho em gái mình, Holika, có khả năng miễn nhiễm với lửa, dụ Prahlada ngồi vào giàn thiêu. Tuy nhiên, nhờ lòng thành kính và sự bảo vệ của thần Vishnu, Prahlada đã thoát chết một cách thần kỳ, trong khi Holika bị thiêu rụi. Câu chuyện này tượng trưng cho chiến thắng của cái thiện trước cái ác, được tái hiện trong nghi thức đốt lửa trại “Holika Dahan” vào đêm trước lễ Holi.

Một huyền thoại khác gắn liền với Holi là câu chuyện về thần Krishna và nàng Radha. Khi còn nhỏ, Krishna có làn da sẫm màu do bị bà cô Putana đầu độc từ sữa của mình. Lớn lên, chàng lo lắng rằng Radha và các cô gái khác sẽ không thích mình vì màu da khác biệt. Mẹ của Krishna đã gợi ý rằng cậu có thể bôi màu lên mặt Radha để xóa bỏ sự khác biệt về màu da. Từ đó, việc ném bột màu (gulal) trở thành một phần quan trọng của lễ hội, biểu trưng cho tình yêu và sự hòa hợp.

holi2.jpg
Nghi lễ “Holika Dahan”, được tổ chức vào ngày 13-3, mở màn cho Lễ hội Holi. Ảnh: Outlook India.

Hằng năm, lễ hội diễn ra vào ngày trăng tròn của tháng Phalguna theo lịch Hindu, thường rơi vào cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3 dương lịch, kéo dài trong hai ngày. Mở đầu là nghi lễ “Holika Dahan”, được tổ chức vào ngày 13-3, khi người dân cùng nhau nhóm lửa trại, tái hiện truyền thuyết về Holika và Prahlada. Ngọn lửa thiêng liêng được thắp lên để tưởng nhớ câu chuyện xưa, xua đuổi những điều không may, cầu mong một khởi đầu mới tốt đẹp. Một ngày sau đó, “Rangwali Holi” - ngày hội sắc màu chính được tổ chức bùng nổ và sôi động. Không phân biệt tuổi tác, giai cấp hay địa vị, mọi người đắm chìm trong không gian lễ hội rực rỡ, ném bột màu, tạt nước lên nhau, cùng ca hát, nhảy múa và tận hưởng niềm vui trọn vẹn.

Ngoài hoạt động ném bột màu, Holi còn bao gồm các điệu múa dân gian, trình diễn âm nhạc và các trò chơi truyền thống. Nhiều ngôi làng và thành phố tổ chức những màn diễu hành lớn, nơi các nghệ sĩ đường phố biểu diễn và người dân cùng nhau tận hưởng không khí lễ hội.

Những buổi tiệc Holi cũng diễn ra khắp nơi, tạo nên bầu không khí náo nhiệt và vui vẻ. Bên cạnh đó, thăm hỏi và trao quà là một nghi thức quan trọng, khi mọi người dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp và cùng thưởng thức những món ăn truyền thống như guijiya, mathri, malpuas.

Holi được tổ chức trên khắp Ấn Độ, nhưng có một số địa điểm nổi bật mang đến những trải nghiệm đặc biệt. Tại Braj, khu vực xung quanh thành phố Mathura phía bắc Ấn Độ, lễ hội Holi kéo dài hơn một tuần với nhiều nghi thức độc đáo. Ngoài các trò chơi sắc màu, còn có ngày “Lathmar Holi”, khi đàn ông cầm khiên vui đùa chịu những cú đánh nhẹ từ phụ nữ như một truyền thống hài hước.

Ở miền Nam Ấn Độ, Holi mang sắc thái tôn giáo hơn, với các nghi lễ thờ cúng và lễ vật dâng lên thần Kaamadeva - vị thần tình yêu trong thần thoại Hindu. Trong khi đó, thủ đô Delhi mang đến không khí sôi động với các bữa tiệc âm nhạc điện tử, tạo nên một lễ hội hiện đại và náo nhiệt.

Mỗi năm, lễ hội Holi lại có những nét đổi mới để mang lại trải nghiệm thú vị hơn cho người tham gia. Các thành phố lớn năm nay dự kiến sẽ tổ chức thêm nhiều sự kiện nghệ thuật, lễ hội âm nhạc kết hợp với Holi để thu hút khách du lịch. Một số địa phương cũng đang khuyến khích sử dụng bột màu hữu cơ, thân thiện với môi trường nhằm bảo vệ sức khỏe người tham gia và thiên nhiên. Ngoài ra, công nghệ thực tế ảo và truyền hình trực tiếp cũng được áp dụng rộng rãi hơn, giúp những người không thể đến tham gia vẫn có thể trải nghiệm không khí ngày hội qua màn hình. Sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại đang giúp Holi trở thành một sự kiện toàn cầu hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Ngày nay, nhiều quốc gia khác như Mỹ, Anh, Australia, Canada cũng tổ chức các sự kiện lấy cảm hứng từ Holi, chứng minh sức hút không thể chối từ của lễ hội này. Dù tham gia Holi ở đâu, điều quan trọng nhất vẫn là tinh thần cởi mở, tôn trọng văn hóa và tận hưởng trọn vẹn niềm vui mà lễ hội mang lại.

Theo India Express, Hindu Times

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Lễ hội sắc màu sôi động khắp Ấn Độ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.