Nếu như Liverpool tự hào có Melanie C, cựu thành viên của ban nhạc Spice Girls là một fan hâm mộ cuồng nhiệt thì AC Milan cũng chẳng hề kém cạnh khi có một tifosi đặc biệt - Laura Pausini, một diva hàng đầu của làng nhạc Italia.
Nếu như Liverpool tự hào có Melanie C, cựu thành viên của ban nhạc Spice Girls là một fan hâm mộ cuồng nhiệt thì AC Milan cũng chẳng hề kém cạnh khi có một tifosi đặc biệt - Laura Pausini, một diva hàng đầu của làng nhạc Italia.
Laura Pausini sinh ngày 16/05/1974, nhưng đối với những ai yêu nhạc thì ngày 25/02/1993 mới thực sự là "ngày sinh" của cô, bởi vì đó là ngày mà bằng giọng hát tuyệt vời của mình, với bài hát "La Solitudine" Laura đã đoạt ngôi vị quán quân Italian Song Festival tại San Remo. Khi đó, cô gái 18 tuổi đã sẵn sàng cho sự nghiệp của một ngôi sao. Cha cô, Fabrizio Pausini chơi piano và hát cho một quán bar, cũng đồng thời là người chơi keyboard và bass. Ông không chỉ khuyến khích Laura hát mà còn tạo điều kiện cho cô tiếp xúc với âm nhạc của những ca sĩ nổi tiếng như Tina Turner, Barbara Streisand và Ella Fitzerland, cũng như âm nhạc Italia. Năm 12 tuổi, Laura trình diễn solo lần đầu tiên và đã được nhà sản xuất Angelo Valsiglio để ý tới, chính ông đã đưa cô bé đến với Italian Song Festival. "La Solitudine" (bài hát mà cô đã trình diễn tại San Remo) từ một bài hát đọat giải đã trở thành platinum single trong debut của cô. Năm 1994, Lau ra trở thành nghệ sĩ Italia có đĩa hát bán chạy nhất (The Best Selling Italian Artist) và cùng năm đó, cô đã phát hành Album thứ hai – album mang tên chính cô "Laura". Năm 1995, phiên bản tiếng Tây Ban Nha của album debut được phát hành và mang lại danh tiếng cho Laura trên thị trường Latin Pop. Tại Mỹ, cô đựơc trao giải thưởng Lo Nuestro - giải thưởng giành cho những tài năng trẻ latin Pop. Thành công nối tiếp thành công: năm 2001, Laura giành 4 giải Latin Grammy. |
Nhưng Laura không chỉ dừng lại với tiếng Ý và tiếng Tây Ban Nha. Năm 1996, cô được trao giải I.F.P.I. Platinum Europe Award tại Brussels, Bỉ, cùng năm đó, bắt đầu làm việc cho Tổ chức nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF và biểu diễn cho giáo hoàng John Paul II tại một buổi hòa nhạc Giáng sinh. Năm 1997, Laura bắt đầu tour diễn vòng quanh thế giới của mình. Bên cạnh những thị trường âm nhạc quen thuộc của mình như châu Âu và Bắc Mĩ, Laura cũng "tiến quân" sang Brazil và đạt được thành công rực rỡ khi bắt đầu hát bằng tiếng Bồ Đào Nha. Đặc biệt, năm 1999, Laura tham gia show diễn Pavarotti và các bạn và hát soundtrack cho phim "Message in a Bottle". Năm 2000, hát soundtrack cho phim Pokémon - một hiện tương của phim thiếu nhi lúc đó.
Album tiếng Anh đàu tiên của Laura vừa mới phát hành có tên "From the inside" với first single là Surrender hiện đang được phát trên MTV Asia. Được thu âm tại LA, "From the inside" mang đặc trưng của một nữa ca sĩ gốc Ý với sự hợp tác của những nhà sản xuất hàng đầu như John Shanks, KC Porter, Guy Roche, Evan Rogers,…
Tài năng và xinh đẹp với các album đã bán được hơn 20 triệu đĩa bằng tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha trên toàn thế giới.
Vào năm 1999, khi Milan của Zacchenori bất ngờ đọat Scudetto, chính tay phó chủ tịch CLB, Galliani đã trao tặng cho Laura chiếc áo đấu đỏ đen mang số 25 như là một sự ghi nhận cô là một tifosi danh dự của CLB. Không chỉ hâm mộ Milan, Laura còn là một người bạn thân của Billy Costacurta và hâm mộ Pippo Inzaghi, những cầu thủ đẹp trai và hào hoa của Milan nữa.
Thông tin về Laura:
- Sinh tại Solarolo, Emilia-Romagna, Italia. Năm 8 tuổi đã bắt đầu hát cùng với cha của cô tại các quán bars và được so sánh như là một Christina Aguilera, Kelly và Nelly mới. "Tôi luôn nỗ lực làm việc và thực hiện giấc mơ của mình là được hát, tôi không bao giờ nghĩ mình là Christina Aguilera", Laura đã nói.
- Các album đã phát hành: Laura Pausini (1993); Laura (1994); Le Cose Che Vivi (1997); La Mia Risposta (1998); Tra Te E Il Mare (2000); E Ritorno Da Te (2001); From the inside (2002); Resta in Ascolto (2004).
- Các hits: E Ritorno Da Te, La Solitudine, Non Ce, One more time, Its not goodbye,...
Theo 24h.com.vn
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.