Lập hàng loạt tài khoản Facebook ảo, đóng giả người từng mắc bệnh khối u đã được chữa khỏi rồi dẫn khách đến những “bác sĩ” giả để tư vấn, bán các sản phẩm mang tên “thuốc nam gia truyền”. Từ dấu hiệu bất thường trên không gian mạng, Công an phường Hà Đông phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội đã đấu tranh, làm rõ phương thức hoạt động của nhóm đối tượng.
Từ những tài khoản “người bệnh đã khỏi u”
Thông qua công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Hà Đông phát hiện một số tài khoản Facebook mang tên “Đoàn Thị Thủy”, “Nguyễn Thu Hoài”, “Ngô Thị Xuân” thường xuyên đăng tải nội dung về việc sử dụng các sản phẩm “Tiêu Giáp Đường”, “Tiêu Giáp Thiện” để chữa các bệnh liên quan đến khối u.

Các tài khoản này thường xuyên chạy quảng cáo trên bảng tin Facebook nhằm thu hút những người đang quan tâm đến việc điều trị u xơ tử cung, u vú, u tuyến tiền liệt, u tuyến giáp...
Qua xác minh, Công an phường Hà Đông xác định người sử dụng các tài khoản trên là Nguyễn Văn Tú (sinh năm 1998, trú tại phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ).

Nhận thấy Nguyễn Văn Tú và những người liên quan có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc sản xuất, buôn bán các sản phẩm được giới thiệu là “thuốc nam gia truyền”, ngày 29-7-2026, Công an phường Hà Đông xác lập chuyên án 001Q để tập trung lực lượng, biện pháp đấu tranh.
Trong quá trình đấu tranh chuyên án, Công an phường Hà Đông phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội tập trung xác minh, làm rõ phương thức, thủ đoạn và những người liên quan.
Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Văn Tú thuê căn hộ P601, chung cư Landmark 105, Khu đô thị Văn Khê, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội để tổ chức bán các sản phẩm được giới thiệu là “thuốc nam gia truyền” chữa các bệnh về khối u.
Tú liên hệ với Dương Thị Quỳnh (sinh năm 1993, trú tại xã Ba Vì, Hà Nội) để bào chế thân, lá cây không rõ nguồn gốc thành dạng bột, cao hoặc dược liệu thái nhỏ. Sau đó, Tú đặt tên các sản phẩm là “Tiêu Giáp Đường”, “Tiêu Giáp Thiện”, “Tiêu Mộc Thiện”, “Bột Tiêu U”, “Cao U Dương Thiện”, “Cao U Đường”, “Cao Mộc Thiện”, “Dược liệu hỗ trợ Tiêu u hạch”...

Trên nhãn các sản phẩm ghi những công dụng như hạn chế sự phát triển, giảm kích thước u xơ; hỗ trợ giảm u xơ tử cung, u vú lành tính ở nữ, u xơ tuyến tiền liệt ở nam giới; ức chế sự phát triển của u tuyến giáp, u mỡ.
Tú yêu cầu Quỳnh đặt in tem, nhãn, mua lọ và đóng thành phẩm. Khi có khách mua hàng, Tú nhắn cho Quỳnh bào chế, đóng chai, dán tem rồi gửi cho khách.
Dựng cả “người bệnh” lẫn “bác sĩ” để bán hàng
Một trong những thủ đoạn đáng chú ý được lực lượng Công an làm rõ là việc tổ chức nhiều lớp tài khoản, nhân sự để tạo lòng tin với người có nhu cầu chữa bệnh.
Ngoài các Facebook “Đoàn Thị Thủy”, “Nguyễn Thu Hoài”, “Ngô Thị Xuân”, Nguyễn Văn Tú còn lập các tài khoản mang tên “Nguyễn Thị Lan”, “Lê Thị Tiến”.
Tú giao Vương Mạnh Điệt và Lê Hồng Quân sử dụng những tài khoản trên chạy quảng cáo, giả làm người từng mắc u xơ, sau khi sử dụng thuốc của “bác sĩ Thiện” thì khỏi bệnh.
Tú còn soạn sẵn kịch bản trò chuyện. Khi có người quan tâm nhắn tin, Điệt và Quân đóng vai người bệnh đã điều trị khỏi để “chia sẻ kinh nghiệm”, sau đó xin thông tin và số điện thoại.
Thông tin khách hàng tiếp tục được chuyển cho nhóm nhân viên bán hàng gồm Triệu Thị Thảo, Lưu Tuấn Nghĩa, Đinh Mạnh Đức và Hoàng Quốc Đạt.

Theo tài liệu điều tra, Tú chuẩn bị nội dung mang tên “KỊCH BẢN SALE ĐẦY ĐỦ”. Nhóm nhân viên sử dụng các tài khoản Zalo “Thuốc nam họ Dương”, “Thuốc Nam gia truyền” để liên hệ với người có nhu cầu. Đáng chú ý, các nhân viên này đóng giả “bác sĩ Thiện” để tư vấn, khám bệnh, kê thuốc cho khách theo nội dung Tú đã chuẩn bị sẵn.
Khi có khách mua hàng, Tú yêu cầu Quỳnh bào chế, đóng lọ, dán tem và gửi đi. Hằng tháng, Tú trả công cho Quỳnh và các nhân viên theo tỷ lệ phần trăm doanh thu.
Trong quá trình xác minh, Công an phường Hà Đông phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội thu thập tài liệu, đồng thời xác minh tại các cơ quan chuyên môn về tình trạng pháp lý của những sản phẩm trên.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã đề nghị Sở Y tế Hà Nội cung cấp thông tin liên quan đến giấy đăng ký lưu hành, công bố tiêu chuẩn chất lượng thuốc cổ truyền, dược liệu của 10 sản phẩm liên quan.

Theo thông tin Sở Y tế Hà Nội cung cấp, cơ quan này chưa nhận được hồ sơ, chưa công bố tiêu chuẩn chất lượng dược liệu, vị thuốc cổ truyền đối với các sản phẩm nêu trên. Thẩm quyền cấp phép lưu hành thuốc cổ truyền thuộc Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền - Bộ Y tế.
Kết quả xác minh tại Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền cho thấy, tính đến ngày 29-5-2026, Cục chưa tiếp nhận hồ sơ, chưa cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc đối với 10 sản phẩm được cơ quan điều tra đề nghị xác minh.
Đối với một số sản phẩm như “Tiêu Giáp Thiện”, “Dược liệu hỗ trợ tiêu u hạch”, “Cao U Dương Thiện”, “Cao U Đường”, “Tiêu Giáp Đường”, “Cao Mộc Thiện”, cơ quan chuyên môn cho biết chưa đủ cơ sở xác định thành phần cũng như thành phần độc tố gây nguy hại sức khỏe do không có thông tin về thành phần trên nhãn và hướng dẫn sử dụng.
Đến thời điểm hiện tại, Công an phường Hà Đông phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục mở rộng xác minh những người liên quan đến vụ việc.
Công an phường Hà Đông đã tiếp nhận đơn tố giác và làm việc với 26 bị hại, tố giác Nguyễn Văn Tú có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc bán các sản phẩm được giới thiệu, cam kết chữa khỏi bệnh u xơ. Tổng số tiền các bị hại trình báo bị chiếm đoạt là 244,5 triệu đồng.

Ngoài số bị hại trên, hai đơn vị đang tiếp tục xác minh, củng cố tài liệu đối với 1.427 trường hợp khác, với tổng số tiền liên quan lên tới hàng tỷ đồng.
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Tú, Dương Thị Quỳnh cùng Triệu Thị Thảo, Lưu Tuấn Nghĩa, Đinh Mạnh Đức, Hoàng Quốc Đạt, Vương Mạnh Điệt và Lê Hồng Quân khai nhận hành vi liên quan đến việc sản xuất, buôn bán “thuốc nam gia truyền” phù hợp với nội dung vụ việc đang được điều tra.
Ngày 9-9-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ngày 11-9-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Tú, Dương Thị Quỳnh, Lưu Tuấn Nghĩa, Đinh Mạnh Đức, Hoàng Quốc Đạt và Lê Hồng Quân về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 3 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đối với Triệu Thị Thảo và Vương Mạnh Điệt, cơ quan điều tra áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.
Hiện, Công an phường Hà Đông đang tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội xác minh, củng cố tài liệu, làm rõ những người liên quan để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.