Ngày 13-8, xã Thường Tín tổ chức phiên livestream trên nền tảng mạng xã hội Facebook, giới thiệu các sản phẩm làng nghề truyền thống đặc sắc của doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn. Phó Chủ tịch UBND xã Thường Tín Nguyễn Văn Tản trực tiếp “lên sóng” tại phiên livestream.

Phó Chủ tịch UBND xã Thường Tín Nguyễn Văn Tản cho biết, địa phương đang trong đợt cao điểm 100 ngày thực hiện chuyển đổi số với mục tiêu lớn nhất là tạo ra chuyển biến thực tiễn: Phục vụ người dân tốt hơn, hỗ trợ doanh nghiệp hiệu quả hơn và thúc đẩy kinh tế địa phương. Bên cạnh việc số hóa thủ tục hành chính, xã chú trọng hỗ trợ bà con và doanh nghiệp tiếp cận kinh tế số, thương mại điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt.
“Phiên livestream sáng 13-8 là ví dụ rất thực tiễn trong thời buổi số hóa toàn cầu để quảng bá sản phẩm làng nghề truyền thống của địa phương. Thay vì chỉ bán hàng tại cửa hàng truyền thống, thông qua màn hình livestream, doanh nghiệp có thể trực tiếp nói về sản phẩm và đưa thương hiệu sản phẩm làng nghề bay xa hơn...", ông Tản chia sẻ.

Để phát triển bền vững, chất lượng sản phẩm tốt là nền tảng, nhưng việc biết cách đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng qua các kênh hiện đại cũng quan trọng không kém. Do đó, Phó Chủ tịch UBND xã Thường Tín bày tỏ hy vọng sau phiên livestream, các doanh nghiệp và hộ kinh doanh sẽ tự tin hơn trong việc ứng dụng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử hay thanh toán số.
“Chúng tôi không chỉ ra chỉ tiêu, mà sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân, doanh nghiệp cùng tham gia và cùng hưởng lợi. Thường Tín tiếp tục kết nối và hỗ trợ để ngày càng có nhiều sản phẩm làng nghề truyền thống chất lượng của địa phương vươn xa hơn nữa trên không gian số”, ông Nguyễn Văn Tản nhấn mạnh.
Phiên livestream ngày 13-8 trên nền tảng mạng xã hội Facebook diễn ra trong khoảng 2 giờ. Trong thời gian này, lãnh đạo xã trực tiếp “lên sóng” cùng với doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm của 11 làng nghề. Ngoài ra, phiên livestream cũng trở thành một kênh giao lưu, chia sẻ về chuyển đổi số, sự đồng hành của chính quyền với doanh nghiệp và những cơ hội đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng trên môi trường số.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.