Nằm trong chuỗi các hoạt động thiết thực kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025) của xã Thượng Phúc (Hà Nội) đồng chí Tạ Hữu Thọ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) xã đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, thương binh, người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hoá học trên địa bàn xã.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tạ Hữu Thọ cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà gia đình ông Tạ Văn Lạc - bố 2 Liệt sĩ tại thôn Lưu Xá; ông Đỗ Minh Sơn - người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hoá học 81% thôn Đức Trạch; ông Nguyễn Văn Thành - người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hoá học 81% thôn Quất Động; ông Trịnh Văn Hoàng - Thương binh 81% thôn Quất Động.
Tại các gia đình đến thăm và tặng quà, đồng chí Tạ Hữu Thọ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thượng Phúc đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những hy sinh xương máu, cống hiến to lớn của các Liệt sĩ, thương binh, người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hoá học đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đồng thời Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, động viên các thương binh, thân nhân liệt sĩ, người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hoá học tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và là tấm gương cho các thế hệ con cháu noi theo; thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các phong trào thi đua của xã phát động.
Đón nhận tình cảm cùng những phần quà ý nghĩa, gia đình các thương binh, thân nhân liệt sĩ, người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hoá học đã cảm ơn sự quan tâm, động viên của các đồng chí lãnh đạo xã; đồng thời bày tỏ quyết tâm phát huy truyền thống gia đình, gương mẫu thực hiện các phong trào, cuộc vận động do địa phương phát động, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Đây là hoạt động ý nghĩa của Đảng ủy - HĐND - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Thượng Phúc nhằm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự quan tâm, tri ân những cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc đối với các thương binh, thân nhân liệt sĩ, người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hoá học trên địa bàn xã.
Đồng thời, khẳng định hiệu quả hoạt động của xã sau sáp nhập chính quyền địa phương 2 cấp. Qua đó, cũng khơi dậy tinh thần trách nhiệm, lòng biết ơn trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn xã đối với các thế hệ đi trước.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.