Những ngày cận Tết, tại các xứ đồng trên địa bàn xã Đa Phúc (Hà Nội), nông dân vẫn tranh thủ gieo cấy diện tích đã làm đất, lấy đủ nước. Chính quyền địa phương tiếp tục đôn đốc bà con khẩn trương hoàn thành gieo cấy theo đúng kế hoạch.

Theo thống kê của Phòng Kinh tế xã Đa Phúc, tính đến ngày 14/2, toàn xã cơ bản đã lấy đủ nước làm đất, đổ ải. Diện tích làm đất hiện đạt hơn 2.851ha; diện tích đổ ải khoảng 2.580ha.
Tranh thủ thời tiết ấm áp, những ngày qua, bà con nông dân đã tích cực xuống đồng gieo cấy lúa Xuân. Hiện, tổng diện tích lúa đã cấy đạt hơn 647ha. Trong số này, diện tích cấy máy đạt khoảng 135ha.
Phó Chủ tịch UBND xã Đa Phúc Hoàng Thị Hà cho biết, vụ xuân 2026, địa phương chủ yếu sử dụng các giống có thời gian sinh trưởng từ 135 đến 140 ngày, với một số giống lúa chủ lực: J02, BT7… Riêng đối với trà xuân muộn, chính quyền khuyến cáo bà con sử dụng các giống có thời gian sinh trưởng từ 120 đến 125 ngày, với một số giống: TBR225, HTD10, HD11, VNR20, Bắc Thịnh…

Cơ quan chuyên môn của xã Đa Phúc khuyến cáo bà con gieo mạ sân, mạ nền có che phủ nilon. Đôn đốc thời gian gieo cấy và hoàn thành trước ngày 28/2 theo đúng tiến độ chung của thành phố Hà Nội.
Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Đa Phúc Nguyễn Hồng Minh đã trực tiếp xuống thăm đồng, kiểm tra công tác sản xuất vụ xuân 2026.
Đồng chí Nguyễn Hồng Minh yêu cầu các đơn vị tiếp tục bám sát đồng ruộng, đôn đốc bà con tập trung nhân lực, phương tiện, tranh thủ thời tiết thuận lợi, cấy hết diện tích theo đúng khung thời vụ.
Với tinh thần chỉ đạo sát sao, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và sự đồng lòng của nhân dân, xã Đa Phúc quyết tâm hoàn thành thắng lợi sản xuất vụ xuân 2026, tạo tiền đề vững chắc cho một năm sản xuất nông nghiệp đạt năng suất, sản lượng cao.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.