Xã hội

Lãnh đạo thành phố thăm, chúc Tết Ban liên lạc Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày

Hương Ly - Ảnh: Quang Thái 25/01/2024 - 18:15

Chiều 25-1, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã tới thăm, chúc Tết Ban liên lạc Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày thành phố Hà Nội.

Trước khi vào làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Ban liên lạc Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày thành phố Hà Nội và các đại biểu đã tới dâng hương tại Đài tưởng niệm các chiến sĩ bị địch bắt tù đày hy sinh tại Nhà tù Hỏa Lò.

hl-dang-huong-.jpg
Các đồng chí lãnh đạo thành phố và đại diện Ban liên lạc chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày thành phố Hà Nội dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ tại di tích Nhà tù Hỏa Lò.

Báo cáo về những thành tựu của đất nước và Thủ đô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, với sự nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị từ thành phố tới cơ sở, đặc biệt là phát huy tinh thần đoàn kết, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng khoa học, dân chủ, sát thực tiễn, Thủ đô Hà Nội đã vượt qua khó khăn và tiếp tục đạt những kết quả nổi bật. Cụ thể, Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo tổ chức thành công việc sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội XVII Đảng bộ thành phố và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; lãnh đạo phát triển kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá - cao hơn mức bình quân chung cả nước; các chính sách an sinh - xã hội được bảo đảm. Kinh tế Thủ đô tăng 6,27%, cao hơn 1,25 lần so với cả nước.

hl-t2-pb-.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố đạt 410,51 nghìn tỷ đồng, vượt 16,3% dự toán, tăng 23% so với năm 2022. Thành phố luôn quan tâm thực hiện tốt các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, đặc biệt là người có công với cách mạng. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2023 giảm còn 0,03%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 93,5%. Chương trình xây dựng nông thôn mới được thực hiện tích cực, thành phố hoàn thành trước 1 năm mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới. Đến nay, thành phố đã có 18/18 huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới, 382/382 xã đạt tiêu chí nông thôn mới (giai đoạn 2015-2020); 183 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 68 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

hl-tang-qua-.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao quà tặng Ban liên lạc chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày thành phố Hà Nội.

Trong năm, thành phố cũng đã tập trung đầu tư 3 lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục với trên 49 nghìn tỷ đồng. Gần 2.000 sự kiện chính trị, ngoại giao, văn hóa, xã hội, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước diễn ra trên địa bàn Thủ đô được bảo vệ an toàn tuyệt đối. Thủ đô Hà Nội phấn đấu gia nhập vào mạng lưới “Thành phố học tập” của UNESCO trong thời gian sớm nhất. Hà Nội cũng đã phối hợp hoàn thiện dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi); tập trung thực hiện công tác quản lý và phát triển đô thị; quyết liệt chỉ đạo các dự án, công trình trọng điểm, đặc biệt là đã khởi công dự án đầu tư đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô kết nối vùng Thủ đô, tạo không gian phát triển cho Thủ đô.

Đáng chú ý, trong năm 2023, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành và chỉ đạo triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 24-CT/TU về “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội”, qua đó, thể hiện quyết tâm tạo chuyển biến căn bản từ nhận thức đến hành động của mỗi cấp ủy Đảng, chính quyền, từng cán bộ, đảng viên.

Thành ủy cũng tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị; tập trung chỉ đạo tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết, năm 2024 được xác định là giai đoạn “tăng tốc”, tạo tiền đề tích cực để bước vào năm 2025 - năm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Với quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ, thành phố Hà Nội tiếp tục lựa chọn chủ đề công tác năm 2024 là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, đổi mới và phát triển”, qua đó, khơi dậy và phát huy tốt mọi nguồn lực, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Thủ đô.

hl-luu-niem-.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến và Ban liên lạc chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày thành phố Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những công lao, đóng góp của các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày thành phố Hà Nội. Đồng chí khẳng định, đất nước có được thành tựu phát triển như ngày hôm nay có phần đóng góp to lớn của các chiến sĩ cách mạng. Sự hy sinh kiên cường của các chiến sĩ cách mạng mãi là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã tặng quà và kính chúc các đồng chí lão thành cách mạng cùng gia đình năm mới an khang, thịnh vượng.

hl-cu-huong-.jpg
Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương, Trưởng ban liên lạc Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày thành phố Hà Nội phát biểu.

Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương, Trưởng ban liên lạc Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày thành phố Hà Nội trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Thành ủy Hà Nội và khẳng định, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng. Dù tuổi cao, sức yếu nhưng mỗi chiến sĩ sẽ luôn phát huy tinh thần cách mạng, vận động gia đình, người thân chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng Thủ đô và đất nước.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Lãnh đạo thành phố thăm, chúc Tết Ban liên lạc Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.