Xã hội

Lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hà Nội thăm, tri ân Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và thân nhân liệt sĩ

Nguyệt Ánh 22/07/2026 - 18:05

Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 22-7, Đoàn công tác do Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh làm Trưởng đoàn đã tới thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và thân nhân liệt sĩ.

Đoàn đã tới thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Đỗ Thị Tùng và bà Nguyễn Thị Vĩnh (vợ liệt sĩ) tại phường Tùng Thiện, thành phố Hà Nội.

dsc00468.jpg
Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh và Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Huệ thăm hỏi Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Đỗ Thị Tùng. Ảnh: Hoàng Lan
dsc00481.jpg
Đoàn công tác tới thăm Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Đỗ Thị Tùng. Ảnh: Hoàng Lan

Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Đỗ Thị Tùng năm nay 95 tuổi, có 2 con trai là liệt sĩ. Tại gia đình, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh bày tỏ niềm vui mừng khi thấy mẹ tuổi đã cao nhưng vẫn khỏe mạnh, minh mẫn, hiện đang sống quây quần cùng con cháu. Xúc động được đón cán bộ Hội tới thăm, tri ân và mừng thọ, mẹ Đỗ Thị Tùng đã chia sẻ với Đoàn công tác nhiều kỷ niệm xúc động về hai người con hy sinh vì Tổ quốc.

Trân trọng sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ cho nền độc lập, tự do của dân tộc, thay mặt cán bộ, hội viên phụ nữ Thủ đô, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh gửi lời tri ân sâu sắc tới mẹ Đỗ Thị Tùng cùng các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Đồng chí nhấn mạnh, các mẹ không chỉ sinh ra những người con anh hùng mà còn gánh chịu nhiều gánh nặng, mất mát lớn lao vì hạnh phúc chung của nhân dân.

dsc00517.jpg
Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh và Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Huệ thăm hỏi bà Nguyễn Thị Vĩnh (vợ liệt sĩ). Ảnh: Hoàng Lan

Chia sẻ về các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” đang được các cấp Hội Phụ nữ Hà Nội triển khai tích cực, đồng chí Lê Kim Anh khẳng định: Cán bộ, hội viên phụ nữ Thủ đô sẽ luôn ghi nhớ công lao của thế hệ cha anh đi trước. Không dừng lại ở những hoạt động tri ân, phụ nữ Thủ đô sẽ biến lòng biết ơn thành hành động thiết thực, không ngừng nỗ lực, phát huy vai trò, đóng góp tích cực cho sự phát triển của thành phố và phong trào Hội. Đồng chí chúc mẹ Đỗ Thị Tùng luôn sống vui, trường thọ, mãi là tấm gương sáng cho con cháu noi theo.

Tiếp đó, Đoàn đã tới thăm, tặng quà tri ân bà Nguyễn Thị Vĩnh (vợ liệt sĩ Trần Văn Thanh). Đồng chí Lê Kim Anh đã ân cần thăm hỏi đời sống gia đình, động viên bà giữ gìn sức khỏe; đồng thời đề nghị Hội Liên hiệp phụ nữ cơ sở tiếp tục phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.

c-thanh-huong.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương tới thăm, tặng quà Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công số 4 Hà Nội. Ảnh: Hoàng Lan
doan-c-kim-quy1.jpg
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Nguyễn Kim Quý tới thăm, tặng quà Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công số 2 Hà Nội. Ảnh: Hoàng Lan

Trước đó, hai đoàn công tác của Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội do các Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Phạm Thị Thanh Hương và Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Nguyễn Kim Quý làm trưởng đoàn cũng đã tới thăm, tặng quà Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công số 2 Hà Nội, Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công số 4 Hà Nội, đồng thời thăm hỏi, tri ân các nữ thương binh, vợ liệt sĩ tại nhiều địa phương trên địa bàn thành phố.

Những lời thăm hỏi ân cần không chỉ là sự tri ân sâu sắc trước những hy sinh cống hiến lớn lao của các thế hệ đi trước, mà còn thể hiện tinh thần "Uống nước nhớ nguồn" của phụ nữ Thủ đô, góp phần bồi đắp truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hà Nội thăm, tri ân Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và thân nhân liệt sĩ

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.