Sáng 26-7, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (đường Bắc Sơn) và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tham gia đoàn có các đồng chí: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng các ban Đảng Trung ương, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.
Tham gia đoàn về phía thành phố Hà Nội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng.


Đặt vòng hoa mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ" và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (đường Bắc Sơn), các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dành phút mặc niệm, tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.


Tiếp đó, đoàn đã dâng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ: “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”.
Chủ tịch Hồ Chí Minh là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách và lương tri của dân tộc, của thời đại. Người là lãnh tụ thiên tài, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực và người bạn thân thiết của các dân tộc yêu chuộng hòa bình, tiến bộ trên thế giới. Cuộc đời và sự nghiệp của Người là biểu tượng vĩ đại của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

Buổi sáng cùng ngày, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
Tham gia Đoàn có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các sở, ban, ngành, đoàn thể...
Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ".
Trong không khí trang nghiêm, xúc động, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân; nguyện phấn đấu hết mình để xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển, văn minh.
Suốt 79 năm qua, công tác chăm lo người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ luôn được Đảng, Nhà nước và nhân dân đặc biệt quan tâm. Những hoạt động đền ơn đáp nghĩa không chỉ góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách, mà còn bồi đắp đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, lan tỏa truyền thống tri ân tốt đẹp của dân tộc và tạo thêm động lực cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Tiếp nối hành trình, đạo lý ấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, cả hệ thống chính trị, đặc biệt là Quân đội nhân dân Việt Nam, cùng các nhà khoa học và toàn xã hội đang tập trung triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.
Chiến dịch có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc; là sự cụ thể hóa chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, là trách nhiệm thiêng liêng của cả hệ thống chính trị, của toàn dân đối với những người đã hy sinh vì đất nước; đồng thời, là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ hôm nay và mai sau.




Tiếp đó, Đoàn đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".
Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội bày tỏ lòng thành kính, lòng biết ơn vô hạn đối với Bác Hồ, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, cũng như công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta; nguyện phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực, cố gắng để xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như mong muốn của Bác.
Sáng cùng ngày, các đoàn: Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng; Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Nội vụ đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.






(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.