Ngày 7-7 (giờ Việt Nam), truyền thông quốc tế đưa tin, các nhà lãnh đạo nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS đang họp tại Rio de Janeiro (Brazil) đã lên án các chiến dịch ném bom gần đây chống lại Iran.
Các nhà lãnh đạo BRICS đã lên án các chiến dịch ném bom gần đây chống lại Iran trong tuyên bố chung của hội nghị, gọi các cuộc tấn công là "vi phạm luật pháp quốc tế" và "các cuộc tấn công có chủ ý" vào cơ sở hạ tầng dân sự.
Tuy nhiên, theo các kênh truyền thông quốc tế, tuyên bố của BRICS không đề cập trực tiếp đến Mỹ và Israel.
Về Iran, tuyên bố lặp lại tuyên bố chung của khối hồi tháng trước, trong đó tiếp tục bày tỏ "quan ngại nghiêm trọng" về các cuộc tấn công, đồng thời nhấn mạnh "nhu cầu cấp thiết để phá vỡ chu kỳ bạo lực và khôi phục hòa bình" rộng hơn ở Trung Đông.
Tuyên bố mới cũng kêu gọi hòa bình và hòa giải trong khu vực thông qua giải pháp hai nhà nước về Palestine.
Trước đó, ngày 25-6, Bộ Ngoại giao Brazil - quốc gia giữ chức Chủ tịch luân phiên BRICS năm 2025 - đã phát đi thông cáo chung, nhấn mạnh lập trường nhất quán của BRICS về việc thiết lập một khu vực phi vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác ở Trung Đông.
Dẫn theo các nguyên tắc ghi trong Hiến chương Liên hợp quốc, thông báo này nêu rõ, BRICS cam kết tiếp tục thúc đẩy hòa bình và an ninh quốc tế, khuyến khích ngoại giao và hội đàm hòa bình như biện pháp duy nhất hướng đến ổn định lâu dài tại khu vực.
Trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế 100% đối với hàng nhập khẩu từ các nước BRICS, tuyên bố chung đưa ra tại Hội nghị Thượng đỉnh BRICS mở rộng cũng nhấn mạnh một nỗ lực rõ ràng về việc không trực tiếp khiêu khích nhà lãnh đạo "Nước Mỹ trên hết" khi đàm phán riêng các thỏa thuận thương mại với Washington.
Mặc dù không nêu tên Mỹ, văn kiện đã chỉ trích "sự gia tăng của các biện pháp thuế quan và phi thuế quan đơn phương, làm bóp méo thương mại và không phù hợp với các quy tắc của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO)".
BRICS là nhóm các nền kinh tế mới nổi, chiếm hơn 40% dân số toàn cầu và khoảng 1/4 tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của thế giới. Nhóm được thành lập năm 2009 với 4 thành viên ban đầu gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc. BRICS sau đó kết nạp Nam Phi, Ai Cập, Iran, Ethiopia, Các tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) và Indonesia.
(Theo SCMP, TASS, The Guardian)
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.