Văn hóa

Làng Phương Viên (huyện Hoài Đức) đón nhận danh hiệu Làng văn hóa

Ánh Dương 22/03/2024 - 19:15

Trong hai ngày 21 và 22-3, xã Song Phương (huyện Hoài Đức) tổ chức lễ hội truyền thống làng Phương Viên và đón nhận danh hiệu Làng văn hóa Phương Viên giai đoạn 2019-2023.

img_20240321_211241.jpg
Đông đảo đại biểu và nhân dân dự khai mạc lễ hội buổi tối 21-3

Làng Phương Viên có tên cổ là làng Vạng, xã Song Phương, huyện Hoài Đức. Là một làng cổ hình thành từ lâu đời, làng có tổng diện tích đất tự nhiên là 350.4ha, dân số là 2.409 hộ với 10.037 nhân khẩu.

Theo địa giới hành chính, làng Phương Viên được chia thành 4 thôn, gồm thôn 3, 4, 5 và 6. Từ năm 1995 đến nay, nhiều năm liền, làng được công nhận là Làng văn hóa. Tỷ lệ gia đình văn hóa của các thôn trong làng những năm gần đây luôn đạt hơn 90%.

Từ năm 2019 đến năm 2023, kinh tế của người dân trong làng tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước. Đến năm 2020, các thôn trong làng không còn hộ nghèo; năm 2023 chỉ còn 28 hộ cận nghèo. Người dân trong độ tuổi lao động của các thôn có việc làm và có thu nhập ổn định; 100% tuyến đường trục thôn, đường liên thôn đã được bê tông hóa hoặc thảm nhựa đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, có biển báo, biển chỉ dẫn, có hệ thống chiếu sáng...

screenshot_20240321_201535_docs.jpg
Thi đấu cờ người tại lễ hội.

Hưởng ứng cuộc thi “Giữ gìn thôn, xóm sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” và phong trào thi đua “Ngày thứ bảy xanh, chủ nhật xanh”, từ năm 2021 đến nay, 100% số thôn đã huy động nguồn lực xã hội hóa lắp đặt camera an ninh và wifi miễn phí; vẽ tranh tường, trồng hoa, cây xanh tại các điểm công cộng, đường trục chính thôn; ngõ, xóm đều được duy trì quét dọn thường xuyên bảo đảm sạch sẽ...

Năm 2023, Song Phương đã có 72 lượt thôn tham gia cuộc thi “Giữ gìn thôn, xóm sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”, trong đó có sự tích cực của 4 thôn của làng Phương Viên; nhân dân tham gia 1.550 ngày công quét dọn vệ sinh, đổ bê tông xây dựng sân chơi, mua thùng đựng rác, bóc, xóa biển quảng cáo, sơn sửa, trang trí, vẽ mới 10 bức tranh tường, tổng diện tích 600m2... Việc thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, vận động ủng hộ ngày vì người nghèo hằng năm đều vượt chỉ tiêu được giao.

img_20240321_212659.jpg
Làng Phương Viên đón nhận danh hiệu “Làng văn hóa” giai đoạn 2019-2023.

Cũng tại lễ hội truyền thống, nhân dân làng Phương Viên vinh dự đón nhận danh hiệu “Làng văn hóa” giai đoạn 2019-2023. Nhân dịp này, có nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng do có thành tích xuất sắc trong xây dựng Làng văn hóa.

Trong hai ngày diễn ra lễ hội truyền thống làng Phương Viên có những hoạt động, như: Lễ đổi mã, nhập tịch, rước Thánh, tế yên vị, tế giao hảo; thi đấu các trò chơi dân gian như cờ người, kéo co; giao lưu văn hóa văn nghệ…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Làng Phương Viên (huyện Hoài Đức) đón nhận danh hiệu Làng văn hóa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.