Kinhtedothi - Mới đây, Tổ đại biểu HĐND TP Hà Nội (Đơn vị bầu cử số 3) đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề với chủ đề “Công tác giáo dục và đào tạo trên địa bàn phường Đống Đa chuẩn bị cho năm học mới 2025-2026”.
Tham dự hội nghị có các đại biểu HĐND TP ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 3 gồm: Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đống Đa Nguyễn Ngọc Việt; Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Nguyễn Quang Tuấn. Cùng tham dự còn có Thường trực Đảng ủy phường, đại diện các phòng chuyên môn của Sở GD&ĐT, các phòng ban của phường, cùng gần 50 đại biểu cử tri là Ban Giám hiệu các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn phường Đống Đa.
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đống Đa Nguyễn Ngọc Việt nhấn mạnh, dù khối lượng công việc trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp còn nhiều khó khăn, song quan điểm xuyên suốt vẫn là “Giáo dục là quốc sách hàng đầu”. Đặc biệt, sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 71/NQ-TW ngày 22/8/2025 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, nhiều vấn đề đặt ra cần được lắng nghe, giải đáp. Hội nghị là dịp để đại biểu HĐND TP cùng lãnh đạo ngành giáo dục trao đổi thẳng thắn, đồng hành cùng các nhà trường chuẩn bị tốt nhất cho năm học mới.
Các ý kiến của Ban Giám hiệu các trường tại hội nghị tập trung vào nhiều vấn đề thiết thực. Đại diện khối trường công lập, thầy Nguyễn Cao Cường - Hiệu trưởng Trường THCS Thái Thịnh đánh giá cao việc lần đầu tiên tổ chức hội nghị chuyên đề về giáo dục và coi đây là nguồn động viên to lớn.
Tuy nhiên, thầy Nguyễn Cao Cường cũng kiến nghị cần sớm có hướng dẫn chi tiết về phân định thẩm quyền giữa các cấp trong công tác nhân sự giáo viên, thi tuyển, đào tạo bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ, cũng như cơ chế cấp bù học phí để các trường có kinh phí ổn định hoạt động.
Ở khối ngoài công lập, cô Trần Thị Minh Hải - Hiệu trưởng Trường Mầm non Minh Hải bày tỏ mong muốn các trường tư thục cũng được quan tâm về chính sách, chế độ như trường công lập. Dù mức hỗ trợ có thể không nhiều, song đó là động lực tinh thần lớn cho đội ngũ giáo viên. Cô Trần Thị Minh Hải cũng đề nghị có hướng dẫn cụ thể về thủ tục, tổ chức trong điều kiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Trong khi đó, đại diện khối THPT, các trường Lê Quý Đôn, Quang Trung kiến nghị thành phố và phường quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu học tập và giảng dạy trong giai đoạn mới.
Tại hội nghị, nhiều đại biểu từ các trường mầm non, tiểu học khác kiến nghị TP sớm có cơ chế đấu thầu để đầu tư trang thiết bị, công cụ giảng dạy hiện đại tại các trường. Đồng thời quan tâm chính sách hỗ trợ cho giáo viên mầm non vốn đang làm việc trong môi trường áp lực, vất vả.
Một số ý kiến khác tập trung vào chủ trương đổi mới như huy động nghệ nhân, nghệ sĩ, vận động viên chuyên nghiệp tham gia hoạt động giáo dục; tăng cường chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ. Các đại biểu đề nghị HĐND TP quan tâm hơn đến việc đầu tư hạ tầng công nghệ, thiết bị hiện đại, internet tốc độ cao, cũng như cung cấp các công cụ AI bản quyền phục vụ giảng dạy.
Lắng nghe ý kiến cử tri, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Nguyễn Quang Tuấn ghi nhận sự thẳng thắn, trách nhiệm của các nhà trường. Đồng thời khẳng định, những vấn đề thuộc thẩm quyền thành phố sẽ được tham mưu, kiến nghị. Đối với nội dung thuộc thẩm quyền của Sở GD&ĐT sẽ có hướng dẫn và xử lý kịp thời. Còn những vấn đề thuộc phường sẽ được giải quyết ngay, bảo đảm các trường có điều kiện tốt nhất bước vào năm học mới.
Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP cũng đánh giá cao sự sáng tạo của phường Đống Đa trong việc tổ chức hội nghị chuyên đề này. Đồng thời khẳng định đây sẽ là điểm sáng trong công tác giáo dục - đào tạo, góp phần vào thành tích chung của Thủ đô.
Kết thúc phần tiếp xúc cử tri, các đại biểu đã tham dự chuyên đề tập huấn về chuyển đổi số, ứng dụng AI trong giảng dạy do giảng viên Trung tâm Chuyển đổi số và Đào tạo thông tin truyền thông (Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố) thực hiện.
Hội nghị khép lại với tinh thần dân chủ, cởi mở, thể hiện rõ quyết tâm của lãnh đạo, ngành giáo dục và các nhà trường trong việc đồng hành cùng nhau, tạo nền tảng vững chắc để năm học 2025-2026 của phường Đống Đa nói riêng và Thủ đô nói chung đạt nhiều kết quả tích cực.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.