Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lan tỏa tinh thần quyết liệt, nghiêm túc xử lý cán bộ vi phạm

Võ Lâm| 19/05/2020 11:29

(HNMO) - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội chỉ đạo công tác thông tin, lan tỏa tới các tổ chức Đảng, các cấp ủy tinh thần quyết liệt, nghiêm túc xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân và xem xét, xử lý đúng những cán bộ, đảng viên vi phạm, làm trong sạch bộ máy.

Qua đó, bảo đảm chất lượng công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp đúng với chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thành ủy Hà Nội về công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp. 

Đây là nội dung Công văn số 5426-CV/VPTU ngày 18-5-2020 của Văn phòng Thành ủy Hà Nội truyền đạt ý kiến của đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ biểu dương công tác chỉ đạo xử lý đơn, thư.

Trước đó, ngày 5-5-2020, đồng chí Bí thư Thành ủy nhận được Báo cáo số 492-BC/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy Quốc Oai về kết quả xem xét, giải quyết đơn của công dân tố cáo ông Vũ Hồng Toàn, Chủ tịch UBND xã Đồng Quang có hành vi đánh bạc và buông lỏng quản lý đất đai.

Trên cơ sở xem xét cụ thể báo cáo trên và thực tế, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ biểu dương Ban Thường vụ Huyện ủy Quốc Oai đã kịp thời chỉ đạo xác minh và xử lý nghiêm đối với ông Vũ Hồng Toàn, Chủ tịch UBND xã Đồng Quang.

Đồng chí Vương Đình Huệ đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Quốc Oai tiếp tục nắm tình hình, chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện xử lý các đảng viên vi phạm, xử lý vi phạm về quản lý đất đai, trật tự xây dựng đúng quy định.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Lan tỏa tinh thần quyết liệt, nghiêm túc xử lý cán bộ vi phạm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.