Ngày 9-9, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, Trung tâm Truyền thông, dữ liệu và Công nghệ số thành phố tổ chức Tọa đàm "Truyền thông, vận động hiến mô, tạng, bộ phận cơ thể người".
Chương trình có sự tham gia của các bác sĩ trong lĩnh vực điều phối, ghép tạng và gia đình có người thân đã thực hiện nghĩa cử hiến tặng mô, tạng; được kết nối trực tuyến tới các xã, phường trên địa bàn thành phố. Đây là cơ hội để cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và người dân cùng tìm hiểu, trao đổi về giá trị nhân văn của việc hiến mô, tạng, những câu chuyện đẹp phía sau mỗi quyết định trao tặng sự sống.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội Lê Tự Lực nhấn mạnh, hiến mô, tạng là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện sâu sắc truyền thống nhân ái, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng. Hoạt động tuyên truyền, vận động đăng ký hiến mô, tạng, bộ phận cơ thể người đã được Hội Chữ thập đỏ thành phố triển khai, song số lượng người đăng ký hiến mô, tạng vẫn còn chưa cao. Thông qua tọa đàm, Hội Chữ thập đỏ thành phố mong muốn mỗi đại biểu tham dự sẽ trở thành một “đại sứ lan tỏa”, cùng chia sẻ những thông tin đúng, chính xác về hiến mô, tạng, góp phần thay đổi nhận thức và thúc đẩy những hành động nhân văn trong cộng đồng.
Với vai trò là tổ chức xã hội nhân đạo, Hội Chữ thập đỏ thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hiến mô, tạng; phối hợp với ngành y tế, các đơn vị đưa thông tin chính xác, khoa học đến với đông đảo cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ và nhân dân. Để số lượng đăng ký hiến mô, tạng ngày càng tăng góp phần thúc đẩy phong trào hiến mô, tạng tại Việt Nam.

Tại tọa đàm, Thạc sĩ Phạm Thị Đào, Trưởng phòng tư vấn điều phối ghép tạng Trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia và Thạc sĩ Đỗ Văn Đô, Phó trưởng Khoa Gan, Mật, Bệnh viện Nhi Trung ương cùng trao đổi, giải đáp những nội dung liên quan đến hiến mô, tạng như: Người hiến tạng có được hưởng quyền lợi gì không?; một người hiến tạng có thể cứu được bao nhiêu người?; cách thức cung cấp các thông tin chính xác về hiến mô, tạng tránh gây hiểu nhầm; đối với bệnh nhi thì việc ghép tạng có ý nghĩa như thế nào đối với các em?...
Thông qua những chia sẻ của các bác sĩ, chuyên gia, chương trình góp phần tạo nên cái nhìn tổng thể, khái quát, khoa học để mọi người, cộng đồng hiểu rõ hơn về việc hiến mô, tạng. Đây không chỉ một hành động nhân đạo khi mang đến cơ hội để sự sống được tiếp nối, mà còn thể hiện thành tựu nền y học hiện đại.
Đặc biệt trong buổi tọa đàm, đại biểu được nghe câu chuyện gia đình chị Phạm Thị Thanh (phường Hoàng Mai). Cuối năm 2024, gia đình chị đã có một quyết định mạnh mẽ và giàu tình người, hiến tạng của chồng chị để cứu những người còn hy vọng mong manh. Quyết định hiến tặng đa tạng của chồng chị - anh Đỗ Anh Dũng sau khi chết não đã trao lại sự sống quý giá cho 4 bệnh nhân đang cận kề cái chết.
Câu chuyện của gia đình chị cho thấy, dù ở vị trí nào, công việc nào nhưng trong khoảnh khắc khó khăn nhất, họ đã lựa chọn trao đi để sự sống được tiếp tục.
Từ những câu chuyện gia đình người hiến, những kiến thức chuyên môn về việc hiến mô, tạng sẽ góp phần xóa bỏ tâm lý e ngại, những hiểu lầm và định kiến còn tồn tại trong cộng đồng.

Qua buổi tọa đàm, Hội Chữ thập đỏ thành phố mong muốn mỗi cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ sẽ là những sứ giả kết nối, đưa thông tin chính xác về hiến mô, tạng đến gia đình và cộng đồng; khuyến khích mỗi người chủ động tìm hiểu, chia sẻ và đưa ra quyết định phù hợp với nguyện vọng của bản thân.
Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội kêu gọi cộng đồng cùng lan tỏa thông điệp “Hiến mô, tạng - Trao đi sự sống, để yêu thương còn mãi”.
Một quyết định hôm nay có thể trao thêm một cơ hội sống cho ngày mai.
Một nghĩa cử khiêm nhường có thể viết tiếp hành trình của nhiều cuộc đời.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.