Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lan tỏa thi đua trong đồng bào Công giáo

Đình Hiệp| 15/08/2022 06:26

(HNM) - Với phương châm “Sống tốt đời, đẹp đạo”, trong giai đoạn 2017-2022, việc triển khai các cuộc vận động gắn với phong trào thi đua trong đồng bào Công giáo Thủ đô đã góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của nhiều địa phương. Từ những thành công đó, đồng bào giáo dân ở Thủ đô tiếp tục phát huy tinh thần “người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt” nhằm thực hiện hiệu quả phong trào thi đua của chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phát động.

Quận Hai Bà Trưng khen thưởng các cá nhân, tập thể đồng bào Công giáo có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua giai đoạn 2017-2022.

Xây dựng “Xứ, họ đạo tiên tiến”

Bà Nguyễn Thị Bích, giáo dân sống trên địa bàn phường Hàng Trống (quận Hoàn Kiếm) cho biết, thời gian qua bà con Công giáo ở đây luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cùng nhau xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương. Trong 5 năm qua, Tổ đoàn kết Công giáo cùng với Hội Liên hiệp phụ nữ và UBND phường Hàng Trống tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội cho 40 lượt hội viên phụ nữ Công giáo vay 1,3 tỷ đồng. “Những hộ được vay vốn làm ăn chăm chỉ nên kinh tế gia đình ngày một khá giả hơn. Đến cuối năm 2019 trong tổ không còn hộ nghèo”, bà Bích chia sẻ.

Tổ đoàn kết Công giáo phường Bạch Mai (quận Hai Bà Trưng) hiện có 99 hộ với trên 253 thành viên, trong đó đại đa số bà con là người lao động tự do, buôn bán nhỏ nên đời sống còn khó khăn. Là giáo dân sinh sống trên địa bàn, ông Vũ An Phúc cho biết, 5 năm qua, bà con trong tổ đã có những hoạt động thiết thực như đóng góp công sức, tiền của giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn. Với tinh thần tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách”, nhiều hoạt động từ thiện đã được bà con Công giáo hưởng ứng, đặc biệt là trong đợt dịch Covid-19 vừa qua.

Theo ông Nguyễn Hữu Thắng, Trưởng ban đoàn kết Công giáo huyện Thanh Trì, 5 năm qua đồng bào Công giáo huyện Thanh Trì tích cực tham gia các phong trào thi đua do các cấp, ngành phát động, gắn với thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Xứ, họ đạo tiên tiến”. Qua đó, đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương xuất sắc trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện...

Ghi nhận những kết quả nổi bật của đồng bào Công giáo Thủ đô trong thực hiện các phong trào thi đua thời gian qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố Hà Nội Đỗ Thị Thái nhấn mạnh, việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước đã góp phần xây dựng “Xứ, họ đạo tiên tiến”, đóng góp tích cực vào cuộc chiến chống dịch Covid-19 cũng như phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Mỗi người Công giáo là một công dân tốt

Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố Hà Nội đang tích cực chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu “Người Công giáo Thủ đô xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” lần thứ VIII nhiệm kỳ 2022-2027, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 11-2022. Đồng thời, nhiệm vụ thường xuyên được đặt ra là tiếp tục đổi mới và thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Xứ, họ đạo tiên tiến” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh” và phong trào “Mỗi người Công giáo Thủ đô là một công dân tốt”…

Để thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Mạnh Huy chia sẻ, thời gian tới, đồng bào Công giáo cần tiếp tục phát huy tinh thần “Sống tốt đời, đẹp đạo”, “Người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt”, “Người Công giáo đồng hành cùng dân tộc”. Trong đó, mỗi người Công giáo cần nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia có hiệu quả các hoạt động nhân đạo, từ thiện, giúp đỡ những gia đình giáo dân có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Trưởng ban Dân vận Quận ủy Hai Bà Trưng Vũ Văn Hoạt cho biết, cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, trong đó có đồng bào Công giáo Thủ đô, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cùng với đó là triển khai sâu rộng trong đồng bào Công giáo việc thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước; tuyên truyền, động viên giáo dân nâng cao cảnh giác, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc để chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân.

Nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ trên, theo Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Kim Dung, Mặt trận các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, làm nòng cốt trong tuyên truyền, vận động, tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; hướng mạnh phong trào đến cơ sở, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh nội lực trong đồng bào Công giáo Thủ đô. Mặt trận cũng cần thường xuyên lắng nghe ý kiến đóng góp của bà con Công giáo nói riêng và các tầng lớp nhân dân nói chung; kịp thời giải quyết những kiến nghị của đồng bào trong xây dựng chính quyền đô thị, trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lan tỏa thi đua trong đồng bào Công giáo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.