Xã hội

Lan tỏa phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”

Tuấn Việt 16/05/2025 - 11:26

Sáng 16-5, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức Chương trình Giao lưu điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” khu vực phía Bắc năm 2025.

Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại chương trình giao lưu. Ảnh: Tuấn Việt
Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại chương trình giao lưu. Ảnh: Tuấn Việt

Phát biểu tại buổi giao lưu, Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Nguyễn Anh Tuấn cho biết, chương trình nhằm giới thiệu, tôn vinh các mô hình tiêu biểu, cách làm hay, sáng tạo trong công tác giảm nghèo khi thực hiện Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18-1-2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”...

Tại buổi giao lưu, đại diện lãnh đạo huyện Bá Thước (tỉnh Thanh Hóa); xã Võ Lao (huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai); Hợp tác xã Tài Hoan (thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn); ông Lê Minh Thọ, Giám đốc Công ty TNHH MTV Tràng An Ninh Bình; hộ gia đình bà Nguyễn Thị Mơ (thôn Lộ Bao, xã Nội Duệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh)... đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong vận động, xây dựng mô hình phát triển kinh tế giúp thoát nghèo.

Đại diện lãnh đạo huyện Bá Thước (Thanh Hóa) và xã Võ Lao (huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) giao lưu tại chương trình. Ảnh: Tuấn Việt
Đại diện lãnh đạo huyện Bá Thước (tỉnh Thanh Hóa) và xã Võ Lao (huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) giao lưu tại chương trình. Ảnh: Tuấn Việt

Đại diện lãnh đạo huyện Bá Thước chia sẻ, trên địa bàn huyện đã phát triển hơn 60 cơ sở lưu trú cộng đồng theo hình thức homestay, hơn 100 hộ được hưởng lợi gián tiếp từ việc tham gia chăn nuôi, trồng rau sạch, dệt thổ cẩm và các dịch vụ khác... cung cấp cho các nhà hàng, phục vụ khách du lịch. Dự kiến đến năm 2025, huyện sẽ giảm tỷ lệ nghèo đa chiều xuống còn 8,13%, trở thành một trong hai huyện đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa thoát khỏi danh sách huyện nghèo.

Đại diện Hợp tác xã Tài Hoan (thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn) cho biết, hiện hợp tác xã đang liên kết với hơn 2.000 hộ dân trồng dong riềng theo kỹ thuật canh tác tiên tiến, cho năng suất và chất lượng cao.

Bà Nguyễn Thị Mơ (thôn Lộ Bao, xã Nội Duệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) cho biết, sau khi chồng mất đột ngột vào năm 2013, bà một mình nuôi 3 con nhỏ trong điều kiện khó khăn. Nhờ sự hỗ trợ của chính quyền và Ngân hàng Chính sách xã hội, năm 2020, bà vay vốn đầu tư chăn nuôi, từng bước tăng thu nhập và tự nguyện đăng ký thoát nghèo. Đến cuối năm 2022, gia đình đã trở thành hộ khá. Không chỉ vậy, bà còn chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ các hộ nghèo khác cùng vươn lên thoát nghèo.

Bà Nguyễn Thị Mơ (giữa), thôn Lộ Bao, xã Nội Duệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh tham gia giao lưu. Ảnh: Tuấn Việt
Bà Nguyễn Thị Mơ (bên trái) tham gia giao lưu. Ảnh: Tuấn Việt

Tại chương trình giao lưu, cảm động trước tấm gương vượt khó, nỗ lực vươn lên của gia đình bà Nguyễn Thị Mơ (thôn Lộ Bao, xã Nội Duệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh), ông Lê Minh Thọ, Giám đốc Công ty TNHH MTV Tràng An Ninh Bình đã trao tặng gia đình bà Mơ 1 sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng, để động viên gia đình bà tiếp tục cố gắng.

Buổi giao lưu đã thực sự lan tỏa thông điệp tích cực về tinh thần vươn lên, sáng tạo trong giảm nghèo; ghi nhận sự đóng góp to lớn của các cá nhân, tập thể trong phong trào thi đua yêu nước “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Qua đó, củng cố niềm tin của nhân dân vào chính sách của Đảng và Nhà nước, tiếp thêm động lực để phong trào ngày càng lan tỏa mạnh mẽ và thiết thực hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lan tỏa phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.