Sáng 13-6, tại phường Sơn Tây, 11 thí sinh tiêu biểu tham dự vòng sơ khảo Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi cấp thành phố - cụm thi số 11.
Thí sinh Phạm Thị Ngọc Hân, Phó Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Suối Hai xuất sắc giành giải Nhất.
Phát biểu khai mạc, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Đào Xuân Dũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền trong giai đoạn hiện nay. Trong bối cảnh đó, hội thi không chỉ là hoạt động chuyên môn mà còn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ thành phố.
Đồng thời, đây cũng là dịp để các cấp ủy, chính quyền quan tâm hơn đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ làm công tác tuyên truyền, tư tưởng. Các thí sinh có mặt tại vòng sơ khảo - cụm thi số 11 đều là những gương mặt tiêu biểu, góp phần kết nối ý Đảng với lòng dân, tạo sự đồng thuận xã hội và động viên các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại.
Tại hội thi, 11 thí sinh đến từ các xã: Bất Bạt, Minh Châu, Ba Vì, Tùng Thiện, Sơn Tây, Suối Hai, Cổ Đô, Đoài Phương, Quảng Oai, Yên Bài, Vật Lại tranh tài ở 3 nội dung: Soạn đề cương, thuyết trình chuyên đề và trả lời câu hỏi của Ban giám khảo.

Các chuyên đề dự thi bám sát nội dung của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Trong đó, chuyển đổi số là chủ đề được nhiều thí sinh lựa chọn.
Với chuyên đề “Chuyển đổi số - Động lực chiến lược đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng”, thí sinh Khuất Đình Đức, Phó Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Minh Châu cho biết, xã phát động phong trào “Bình dân học vụ số”; xây dựng điểm sinh hoạt số cộng đồng; tổ chức “Ngày hội toàn dân học tập số”; mô hình “công chức số” được đẩy mạnh thông qua việc ứng dụng trợ lý ảo AI...
Nhờ đó, từ một địa bàn còn gặp nhiều khó khăn về hạ tầng và khả năng tiếp cận công nghệ, đến nay người dân xã Minh Châu từng bước làm quen với các nền tảng số.

Trong khi đó, thí sinh Nguyễn Thị Như Duyên, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Vạn Thắng, xã Cổ Đô cho biết, việc ứng dụng chuyển đổi số đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Nhiều bài giảng được số hóa, phương pháp giảng dạy trở nên trực quan, sinh động hơn, tạo môi trường giáo dục hiện đại, phù hợp với yêu cầu đổi mới.
Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Khuyến khích và 4 giải chuyên đề.

Với chuyên đề “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng để Đảng thực sự “là đạo đức, là văn minh” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng”, thí sinh Phạm Thị Ngọc Hân, Phó Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Suối Hai xuất sắc giành giải Nhất.
Ban Giám khảo đánh giá chuyên đề có cách tiếp cận phù hợp với yêu cầu thực tiễn, nội dung bám sát các chủ trương, định hướng lớn của Trung ương và thành phố. Bài thuyết trình được xây dựng chặt chẽ, kết hợp hài hòa giữa cơ sở lý luận và những dẫn chứng sinh động từ địa phương, đơn vị.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.