Thể thao

Lần đầu tổ chức giải chạy trực tuyến hưởng ứng Giờ Trái đất

Lam Giang 15/03/2024 - 16:59

Bộ Công Thương sẽ tổ chức “Giải chạy hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2024”, theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Với thông điệp “Tiết kiệm điện - Thành thói quen”, giải chạy nhằm kêu gọi toàn dân sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, dần hình thành thói quen tiết kiệm điện...

giai-chay-tcct.jpg
Giải chạy hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024 được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Giải chạy trực tuyến sẽ diễn ra từ 12h ngày 16-3 đến 23h59 ngày 31-3 trên ứng dụng điện thoại Uprace. Vận động viên sẽ đăng ký và tham gia giải chạy theo hình thức thi đấu cá nhân.

Hoàn thành tổng quãng đường tích luỹ tối thiểu là 40km, vận động viên sẽ nhận được chứng nhận của giải chạy. Top 3 vận động viên thắng giải là 3 người có tổng số quãng đường chạy tích luỹ cao nhất trong thời gian diễn ra sự kiện.

Với giải chạy trực tiếp, thời gian diễn ra 6h sáng thứ bảy ngày 16-3 tại sân đa năng, Công viên Thống Nhất, Hà Nội.

Giải dự kiến đón hơn 1.000 vận động viên chuyên nghiệp và không chuyên đến từ các đơn vị thuộc Bộ Công Thương và các bộ liên ngành; các tổ chức trong và ngoài nước; các doanh nghiệp; cơ quan thông tấn báo chí cũng như đông đảo người dân yêu thích chạy bộ.

Ngoài giải chạy, Bộ Công Thương còn kêu gọi các tổ chức, cá nhân tham gia sự kiện tắt đèn trong vòng 1 giờ, diễn ra từ 20h30 đến 21h30 ngày 23-3.

Năm 2024 là lần thứ 16 Việt Nam tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất. Theo số liệu từ Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia, sau 1 giờ tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2023, cả nước tiết kiệm được sản lượng điện 298.000 kWh, tương đương hơn 555 triệu đồng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Lần đầu tổ chức giải chạy trực tuyến hưởng ứng Giờ Trái đất

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.