An ninh trật tự

Làm rõ 2 nhóm thanh niên hỗn chiến trong đêm

Chu Dũng 02/07/2023 - 21:28

Ngày 2-7, Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã tạm giữ Trần Đại Thắng (sinh năm 2006, ở phường Phúc Lợi, quận Long Biên); Hà Nam Anh (sinh năm 2007, ở phường Thượng Thanh, quận Long Biên); Vũ Đức Phong (sinh năm 2004, ở phường Long Biên, quận Long Biên) và Phạm Đức Tiến (sinh năm 2006, ở phường Phúc Lợi, quận Long Biên) để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng.

longbien-5163-9110.jpeg
Ba trong bốn đối tượng đang bị tạm giữ.

Trước đó, từ nguồn tin của quần chúng nhân dân, Công an quận Long Biên xác định, khoảng 22h30 ngày 30-6, nhóm 4 đối tượng nêu trên cùng nữ V.M.H (ở phường Thạch Bàn, Long Biên); Đàm Minh Quang (ở huyện Văn Lâm, Hưng Yên) và nữ N.K.C (ở phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đi trên 3 xe máy lang thang, lạng lách trên địa bàn quận Long Biên.

Khi đến đoạn đường Chu Huy Mân hướng về phía cầu Vĩnh Tuy, phường Phúc Đồng, nhóm này gặp 6 đối tượng nam giới đi trên 2 xe máy cùng chiều. Dù không quen biết cũng không mâu thuẫn, nhóm đối tượng lạ mặt cố tình áp sát, bất ngờ đạp vào xe Thắng rồi bỏ chạy về hướng cầu Vĩnh Tuy.

Nhóm của Thắng lập tức tăng tốc đuổi theo, đến ngã tư Đàm Quang Trung - Cổ Linh, nhóm Thắng gặp và có thêm sự hỗ trợ của một số đối tượng khác. Đến khu vực cổng chính Trung tâm Thương mại Aeon, nhóm của Thắng bắt kịp 6 đối tượng trên và xông vào đánh làm 3 đối tượng bị ngã xe. Bị tấn công bất ngờ, nhóm thanh niên bị đánh chạy thoát thân.

Xác định hành vi của các đối tượng mang tính côn đồ, gây nguy hiểm cho xã hội, ngay trong ngày 1-7, cùng với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hà Nội), Công an quận Long Biên đã xác định và bước đầu triệu tập 4 đối tượng liên quan đến vụ việc và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Làm rõ 2 nhóm thanh niên hỗn chiến trong đêm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.