Eurostat, cơ quan thống kê của Liên minh châu Âu (EU), cho biết lạm phát tại khu vực đồng euro trong tháng 7 ở mức 2%, do giá cả tăng ở một số mặt hàng đã được bù đắp bởi mức giảm 2,5% của giá năng lượng.
Giá thực phẩm, rượu bia và thuốc lá tăng nhanh hơn trong tháng 7 so với tháng 6 với mức tăng 3,3%. Giá dịch vụ tăng vọt 3,1% trong tháng 7, giảm nhẹ so với mức 3,3% của tháng trước. Hàng công nghiệp phi năng lượng cũng tăng nhẹ 0,8%.
Lạm phát ở một số nền kinh tế lớn nhất châu Âu thấp hơn 2%, với 1,8% ở Đức, 1,7% ở Italia và 0,9% ở Pháp. Ngược lại, theo Eurostat, Estonia ghi nhận tỷ lệ lạm phát cao nhất ở mức 5,6%, tiếp theo là Croatia và Slovakia, cả hai đều ở mức 4,5%.
Theo một báo cáo riêng từ Cục Thống kê Croatia (CBS), tỷ lệ lạm phát hằng năm của Croatia đã tăng lên 4,1% trong tháng 7. Các yếu tố chính bao gồm giá thực phẩm, đồ uống và thuốc lá tăng 6,6%, trong khi chi phí dịch vụ tăng 5,7%. Đây là tháng thứ ba liên tiếp lạm phát tăng ở quốc gia này.
Theo Eurostat, lạm phát khu vực đồng euro đã dao động quanh mức 2% kể từ tháng 2 năm nay, với một số biến động nhỏ. Con số này phù hợp với mục tiêu lạm phát của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). Tuy nhiên, Bert Colijn, nhà kinh tế trưởng của Tập đoàn tài chính ING tại Hà Lan, cảnh báo rằng đà tăng trưởng này khó có thể kéo dài.
Trong một tuyên bố đưa ra vào tháng 6, ECB lưu ý rằng kỳ vọng lạm phát dài hạn vẫn ở mức gần mục tiêu 2%, phản ánh niềm tin của thị trường vào nhiệm vụ ổn định giá cả của ngân hàng. ECB đã giữ nguyên lãi suất tại hội nghị thiết lập lãi suất vào tháng 7 vì tỷ lệ lạm phát 2% giúp ngân hàng trung ương luôn "ở vị thế tốt".
Theo Tân Hoa xã
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.