Vừa học hết trung học cơ sở, vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, anh Dương Văn Sông ở xã Minh Trí huyện Sóc Sơn, đã phải nghỉ học để phụ giúp bố làm nghề cơ khí. Trong thời gian này, anh được bố truyền cho những kiến thức cơ bản cùng kinh nghiệm về nghề.
Vừa học hết trung học cơ sở, vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, anh Dương Văn Sông ở xã Minh Trí huyện Sóc Sơn, đã phải nghỉ học để phụ giúp bố làm nghề cơ khí. Trong thời gian này, anh được bố truyền cho những kiến thức cơ bản cùng kinh nghiệm về nghề.
Tiếp quản xưởng cơ khí của bố giao lại, lúc đầu anh cũng chỉ sản xuất đồ dùng phục vụ nông nghiệp như: cuốc, xẻng, cày bừa, máy tuốt lúa... Nhận thấy kiểu sản xuất nhỏ lẻ như vậy không đem lại hiệu quả cao, bằng sự nhanh nhạy , táo bạo của tuổi trẻ, Dương Văn Sông bàn với gia đình vay vốn đầu tư sản xuất. Vay được vốn, anh cho nâng cấp, mở rộng xưởng, mua sắm thêm máy móc, thiết bị và gọi thêm người làm.
Sau 5 năm xây dựng lại xưởng với số vốn đầu tư hơn 300 triệu đồng, đến nay xưởng cơ khí của anh đã hoạt động tốt và cho hiệu quả kinh tế cao. Những mặt hàng làm ra không chỉ đơn thuần là nông cụ mà chủ yếu để phục vụ cho ngành xây dựng đang rất phát triển trên địa bàn. Xưởng còn giải quyết được việc làm thường xuyên cho hàng chục lao động là thanh niên trong xã với thu nhập bình quân từ 600 đến 800 nghìn đồng/người/tháng. Mỗi năm trừ chi phí sản xuất, anh thu lãi được từ 80 đến 100 triệu đồng.
Hiện nay anh là ủy viên Hội liên hiệp thanh niên xã Minh Trí. ở tuổi 32, mặc dù bận việc gia đình, lại phải quản lý xưởng nhưng Dương Văn Sông vẫn luôn đi đầu trong các phong trào văn hóa văn nghệ của xã. Anh còn rất nhiệt tình giúp đỡ bạn bè vốn và kinh nghiệm để họ lập xưởng riêng. Dương Văn Sông đã vinh dự được trao tặng “Giấy chứng nhận thanh niên tiên tiến” của huyện Sóc Sơn.
HNM
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.