Kinhtedothi - Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 3 tỉnh Lâm Đồng tổ chức khởi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp xã Thuận An là một trong những dự án thuộc đề án 100 trường học vùng biên nhằm tạo điều kiện học tập cho học sinh khu vực biên giới.
Sáng 9/11, tại xã Thuận An (tỉnh Lâm Đồng), Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 3 tổ chức Lễ khởi công dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thuận An.
Dự Lễ khánh thành có Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm; Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương và địa phương.
Công trình thuộc chương trình 100 trường học vùng biên
Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp tại xã Thuận An là một trong 2 công trình đầu tiên của tỉnh Lâm Đồng trong đề án “100 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền” do Chính phủ triển khai theo Thông báo kết luận số 81-TB/TW của Bộ Chính trị.
Theo quyết định của UBND tỉnh Lâm Đồng ngày 29/10/2025, Trường Phổ thông nội trú liên cấp xã Thuận An có tổng mức đầu tư hơn 225 tỷ đồng, diện tích gần 5 ha.
Công trình được thiết kế gồm khối hành chính – thư viện, khu học tập, khối học bộ môn, nhà đa năng, nhà ăn – bếp, ký túc xá giáo viên và học sinh, các hạng mục phụ trợ và công trình hạ tầng kỹ thuật, sân đường, hàng rào,... và hệ thống thiết bị xây dựng, thiết bị nội thất trường học, thiết bị phục vụ công tác giảng dạy đảm bảo đủ cơ sở vật chất phục vụ việc học tập.
Khi hoàn thành, ngôi trường có quy mô 30 lớp, đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt của khoảng 1.050 học sinh và giáo viên. Dự án dự kiến hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 30/8/2026.
Giáo dục vùng biên cần được đặc biệt quan tâm
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu. Với các địa phương vùng khó khăn, biên giới, việc đầu tư trường học là nhiệm vụ quan trọng nhằm giúp học sinh được tiếp cận tri thức bình đẳng với học sinh vùng đồng bằng và đô thị.
Phó Thủ tướng cho biết, mô hình trường phổ thông nội trú được đầu tư đồng bộ sẽ là nơi học tập, rèn luyện, sinh hoạt, giúp học sinh và giáo viên có điều kiện thuận lợi trong công tác giảng dạy và học tập.
Ông đánh giá cao tỉnh Lâm Đồng đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện đầu tư, hoàn tất thủ tục để khởi công dự án đúng kế hoạch. Phó Thủ tướng yêu cầu đơn vị thi công thực hiện đúng thiết kế, quy trình kỹ thuật, bảo đảm chất lượng và tiến độ; địa phương kịp thời tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình triển khai.
Đối với ngành giáo dục, Phó Thủ tướng đề nghị sớm bố trí đủ đội ngũ giáo viên, hoàn thiện cơ sở vật chất để nhà trường vận hành hiệu quả.
“Ngôi trường sẽ là nguồn sáng tri thức, giúp học sinh vùng biên vươn lên, đóng góp cho sự phát triển của địa phương và đất nước” - Phó Thủ tướng nói.
Bảo đảm tiến độ, đưa công trình vào sử dụng năm 2026
Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 3 cho biết, toàn bộ thủ tục pháp lý, thiết kế và công tác mặt bằng tại hai xã Thuận An và Quảng Trực đã hoàn tất. Đơn vị cam kết phối hợp với các nhà thầu, tư vấn, giám sát thi công để bảo đảm chất lượng, an toàn và tiến độ công trình, hoàn thành trước năm học mới 2026–2027.
Tại buổi lễ, lãnh đạo Chính phủ và tỉnh Lâm Đồng đã trao 20 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của xã Thuận An và xã Quảng Trực.
Cũng trong sáng 9/11, tại xã Quảng Trực (tỉnh Lâm Đồng), Ban Quản lý dự án đ Đầu tư xây dựng số 3 tổ chức Lễ khởi công dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Quảng Trực.
Theo quyết định của UBND tỉnh Lâm Đồng ngày 29/10/2025, Trường Phổ thông nội trú liên cấp xã Quảng Trực có tổng mức đầu tư 240 tỷ đồng, diện tích gần 5 ha. Công trình được thiết kế gồm khối hành chính – thư viện, khu học tập, khối học bộ môn, nhà đa năng, nhà ăn – bếp, ký túc xá giáo viên và học sinh, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.
Theo dự kiến, dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Quảng Trực sẽ thi công hoàn thành trước ngày 30/8/2026, đưa vào khai thác, vận hành 30 lớp học để đón khoảng 1.050 học sinh và giáo viên đến học tập, sinh hoạt và giảng dạy trước thềm năm học mới 2026.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.