Lâm Đồng: Lĩnh án vì khai thác khoáng sản trái phép

Đoàn Minh 13/08/2025 13:41

TTTĐ - Sợ bị xử lý hình sự vì khai thác cát trái phép, vợ chồng "Tú ác” 5 lần đưa hơn 2,2 tỷ đồng cho Hoàng Văn Thảo để “chạy án”.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử
Toàn cảnh phiên tòa xét xử

Theo đó, TAND tỉnh Lâm Đồng - cơ sở 1 vừa xét xử vụ án “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”, “Trốn thuế” do các bị cáo Trần Văn Thuận (SN 1969, biệt danh "Tú ác”), Nguyễn Thị Thúy Nga (SN 1973, vợ của Thuận), Nguyễn Thị Thúy Diễm (SN 1982), Nguyễn Phước Huệ (SN 1977) thực hiện và vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do bị cáo Hoàng Văn Thảo thực hiện.

Theo cáo trạng, khi điều hành Công ty Long Thái Việt, Thuận phát hiện mỏ cát thạch anh khai thác vượt ranh giới được cấp phép khoảng 16.713m3 trị giá hơn 2,25 tỷ đồng. Để che giấu, khoảng tháng 3 - 4/2024, Thuận đã chỉ đạo nhân viên đào cát từ moong cũ đắp lên phần vượt ranh và trữ lại để tiêu thụ sau.

Không dừng lại, Thuận còn mua lớp cát bề mặt 7.728,5m2 đất (khu vực chưa được cấp phép) của Nguyễn Phước Huệ ở xã Sơn Mỹ với giá 170 triệu và sau đó khai thác thêm hơn 16.800m3 cát, trị giá hơn 2 tỷ đồng.

Một lần khác tại phường La Gi (tỉnh Lâm Đồng), Thuận cho khai thác trái phép hơn 6.300m3, trị giá hơn 1,56 tỷ đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa
Các bị cáo tại phiên tòa

Ngoài ra, trong giai đoạn 2022 - 2023, Thuận cùng vợ (giám đốc Công ty Phương Nam - Bình Thuận) và Nguyễn Thị Thúy Diễm (kế toán 2 công ty) trốn thuế bằng cách không lập chứng từ, kê khai sản lượng thấp, giao dịch qua tài khoản cá nhân.

Từ đó, Công ty Long Thái Việt trốn hơn 1 tỷ đồng tiền thuế, Công ty Phương Nam - Bình Thuận trốn thuế hơn 2 tỷ đồng; Nga và Diễm bị truy tố với vai trò đồng phạm.

Nguyễn Phước Huệ - người bán lớp cát bề mặt cho Thuận khai thác trái phép và thu lợi 170 triệu đồng nên bị cáo buộc đồng phạm tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Riêng Hoàng Văn Thảo nói dối quen biết nhiều lãnh đạo cấp cao, có thể chạy án giúp Công ty Phương Nam - Bình Thuận. Sợ bị xử lý hình sự vì khai thác cát trái phép, vợ chồng Thuận đã 5 lần đưa tiền chạy án cho Thảo với tổng số hơn 2,2 tỷ đồng. Thảo chiếm đoạt số tiền này và bị truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kết thúc phiên toà, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Thuận 4 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” và tội “Trốn thuế”; Nguyễn Phước Huệ 1 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”; Hoàng Văn Thảo 15 năm tù về tội “Chiếm đoạt tài sản”.

Riêng Nguyễn Thị Thúy Nga chỉ bị phạt 1,5 tỷ đồng và Nguyễn Thị Thúy Diễm bị phạt 500 triệu đồng về tội “Trốn thuế”.

Liên quan đến hành vi thiếu trách nhiệm của một số cá nhân thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận (cũ), Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hàm Tân (cũ) thị xã La Gi (cũ) và UBND xã Tân Tiến, cơ quan điều tra đã tách ra để tiếp tục xác minh, xử lý khi có căn cứ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Lâm Đồng: Lĩnh án vì khai thác khoáng sản trái phép

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.