Sau hơn một thập kỷ kiên trì tháo gỡ những khó khăn về công nghệ, vốn đầu tư và hạ tầng, tỉnh Lâm Đồng chuẩn bị tổ chức Lễ công bố sản phẩm thỏi nhôm đầu tiên được sản xuất trong nước vào ngày 26/7/2026. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển ngành công nghiệp luyện kim, hoàn thiện chuỗi giá trị bô xít - alumin - nhôm và mở ra hướng đi mới cho công nghiệp chế biến sâu của quốc gia.
Hoàn thiện chuỗi giá trị bô xít – alumin – nhôm
Đây là dấu mốc đặc biệt khi lần đầu tiên Việt Nam hoàn thiện chuỗi sản xuất khép kín từ khai thác quặng bô xít, sản xuất alumin đến luyện nhôm kim loại. Thành công này góp phần nâng cao giá trị tài nguyên khoáng sản trong nước, giảm xuất khẩu nguyên liệu thô và gia tăng tỷ lệ chế biến sâu.

Theo Kế hoạch số 11533/KH-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng, Lễ ra mắt sản phẩm thỏi nhôm đầu tiên của Việt Nam sẽ diễn ra lúc 9 giờ 30 phút ngày 26/7/2026 tại Dự án Nhà máy Điện phân nhôm Đắk Nông của Công ty TNHH Luyện kim Trần Hồng Quân, Lô B3, Khu công nghiệp Nhân Cơ, xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng.
Dự án Nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông được kỳ vọng trở thành động lực mới cho tăng trưởng công nghiệp của địa phương, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh Lâm Đồng trong năm 2026.
Dự án quy mô 450.000 tấn nhôm mỗi năm
Dự án Nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông được đầu tư theo lộ trình ba phân kỳ với tổng công suất thiết kế 450.000 tấn nhôm mỗi năm.
Trong đó, Phân kỳ I đạt công suất 150.000 tấn/năm; Phân kỳ II nâng lên 300.000 tấn/năm; và khi hoàn thành Phân kỳ III, nhà máy sẽ đạt công suất thiết kế 450.000 tấn/năm. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để hình thành trung tâm công nghiệp nhôm quy mô lớn tại Tây Nguyên, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp và kinh tế khu vực.

Theo tính toán, khi vận hành toàn bộ công suất, dự án sẽ tạo việc làm trực tiếp cho khoảng 3.500 lao động, đồng thời thu hút các doanh nghiệp công nghiệp phụ trợ, logistics và dịch vụ kỹ thuật đến đầu tư, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương.
Hành trình 11 năm hiện thực hóa giấc mơ luyện nhôm
Để có được những thỏi nhôm đầu tiên mang thương hiệu Việt Nam, dự án đã trải qua hành trình hơn 11 năm với nhiều thách thức về công nghệ, nguồn vốn và tổ chức triển khai.

Năm 2025 được xem là giai đoạn tăng tốc quyết định. Ngày 18/2/2025, hợp đồng EPC được ký kết với Tổng thầu NFC (Trung Quốc), mở đường cho việc huy động hàng chục nhà thầu trong và ngoài nước tham gia chế tạo, lắp đặt thiết bị. Đến ngày 21/3/2025, nguồn vốn tín dụng cho dự án được khơi thông với sự tham gia của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) và các tổ chức tài chính. Cuối năm 2025, hàng nghìn kỹ sư, chuyên gia và công nhân đã làm việc liên tục trên công trường để bảo đảm tiến độ hoàn thành dự án.
Những nỗ lực đó đã tạo tiền đề để lò điện phân đầu tiên vận hành thành công, cho ra đời những thỏi nhôm đầu tiên được sản xuất tại Việt Nam.
Mở cánh cửa tham gia chuỗi cung ứng nhôm toàn cầu
Việc sản xuất thành công nhôm thỏi không chỉ mang ý nghĩa về mặt công nghệ hay đầu tư mà còn tạo nền tảng để Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng nhôm khu vực và thế giới.
Nhôm là nguyên liệu chiến lược được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp chế tạo, giao thông vận tải, năng lượng tái tạo, điện tử và xây dựng. Khi chủ động được nguồn nhôm nguyên liệu trong nước, Việt Nam sẽ giảm đáng kể sự phụ thuộc vào nhập khẩu, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngành công nghiệp hạ nguồn.
Sự kiện ra mắt thỏi nhôm đầu tiên vào ngày 26/7 tới không chỉ đánh dấu thành quả sau 11 năm nỗ lực triển khai Dự án Nhà máy Điện phân nhôm Đắk Nông, đưa Việt Nam lần đầu tiên sản xuất thành công nhôm thỏi trong nước, mà còn mở ra chương mới cho ngành công nghiệp nhôm Việt Nam trên con đường phát triển bền vững, nâng cao giá trị tài nguyên quốc gia và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.