Xã hội

Làm cho đất nước càng ngày càng xuân

Thạc sĩ Võ Quốc Hiển 02/02/2025 14:15

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”.

Từ đó đến nay, “Tết trồng cây” không chỉ đơn thuần là một hoạt động bảo vệ thiên nhiên mà còn là dịp để mỗi người thể hiện trách nhiệm với cộng đồng và đất nước. Qua đó, truyền thống quý báu này tiếp tục được giữ gìn, lan tỏa, góp phần xây dựng một Việt Nam xanh tươi, phát triển bền vững.

trong-cay.jpg
Đoàn viên, thanh niên huyện Mê Linh hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn 2024. Ảnh:Quang Thái

1. Sáng mùng 1 Tết Kỷ Dậu (1969), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về thăm nhân dân xã Vật Lại (Ba Vì, Hà Nội) và trồng cây đa lưu niệm, mở đầu cho "Tết trồng cây" lần thứ chín. Đây cũng là Tết trồng cây cuối cùng của Người. Đã 56 năm kể từ ngày Bác về với "thế giới người hiền" và cứ mỗi năm đến "Tết trồng cây", chúng ta lại càng nhớ và thương Người "cả một đời vì nước, vì dân"... Từ việc "trồng cây" - "vì lợi ích mười năm" - Bác đã nhấn mạnh đến "trồng người" - "vì lợi ích trăm năm". Giáo dục quần chúng, giáo dục thế hệ trẻ - "mùa xuân của xã hội" - xây dựng Đảng, chính quyền, bộ máy Nhà nước và hệ thống chính trị, xét đến cùng, đều là những công việc gắn với "trồng người". Người tin tưởng: "Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em"!

Đại hội toàn quốc lần thứ VI (1986) đã đề ra "đường lối đổi mới" theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - với tầm cao tư duy - đã đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống một cách quyết liệt với "những việc cần làm ngay" và đã đạt được những kết quả khả quan. Đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định, trong thời kỳ đổi mới, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức và đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay!".

2. Hà Nội - trái tim của Tổ quốc - là nơi kiểm nghiệm rõ nét đường lối đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đảng bộ thành phố Hà Nội, với 50 Đảng bộ trực thuộc và trên 480.000 đảng viên, là Đảng bộ lớn nhất cả nước. Đặc biệt, Đảng bộ Hà Nội luôn coi trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; nêu cao tinh thần đoàn kết thống nhất, lãnh đạo hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, xây dựng Thủ đô "văn hiến - văn minh - hiện đại". Đồng thời, Đảng bộ Hà Nội luôn coi trọng công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí. Đây được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn vong của chế độ và sự phát triển của đất nước. Những nhiệm vụ này phải được thực hiện "không ngừng", "không nghỉ” với tinh thần "không có vùng cấm", "không có ngoại lệ". Công tác kiểm tra, giám sát cũng được tăng cường, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Thủ đô Hà Nội đã có những bước đột phá, đạt được nhiều dấu ấn nổi bật trong công cuộc đổi mới. Từ năm 1986 đến nay, kinh tế Thủ đô liên tục tăng trưởng, năng suất lao động ngày càng được nâng cao. Hà Nội - thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh - luôn giữ vững vị trí "đầu tàu", là nguồn động lực phát triển kinh tế cho khu vực và cả nước.

Hà Nội cũng trở thành trung tâm thu hút vốn đầu tư ngoài ngân sách. Trong giai đoạn 2008 - 2022, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội huy động đạt hơn 4 triệu tỷ đồng, với mức tăng trưởng bình quân hằng năm là 11,04%. Đặc biệt, vốn từ khu vực ngoài nhà nước tăng mạnh, từ 35,3% lên khoảng 54,8%. Năm 2024, Hà Nội thu hút 2,2 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Hiện nay, Hà Nội chiếm khoảng 1/3 tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước và luôn thuộc nhóm dẫn đầu trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Đến nay, Thành phố đã thu hút trên 4.500 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký hơn 35 tỷ USD từ 97 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các doanh nghiệp FDI đóng góp hơn 10% thu ngân sách, 11% số lao động trong các doanh nghiệp, 16% vốn đầu tư phát triển toàn xã hội và khoảng 16% GRDP của thành phố.

3. Trên lĩnh vực phát triển văn hóa và xây dựng con người, Hà Nội đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện và sâu sắc. Các khâu đột phá trong cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư đã mang lại những chuyển biến rõ rệt, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững.

Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô được đảm bảo, với tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông được kiểm soát hiệu quả. Những nỗ lực này đã góp phần xây dựng một xã hội kỷ cương, an ninh và an toàn, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của Thủ đô.

Trong dịp tiếp xúc với cử tri Hà Nội mới đây, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô với tinh thần "Kỷ cương - Trách nhiệm - Hành động - Sáng tạo - Phát triển" đã thực hiện có hiệu quả 10 chương trình công tác, 5 định hướng lớn, 3 khâu đột phát, 20 chỉ tiêu và 14 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025, đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ thành phố từng bước đi vào cuộc sống đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đặc biệt, Luật Thủ đô 2024 với những cơ chế đặc thù vượt trội cùng ý chí quyết tâm mới của cả hệ thống chính trị và nhân dân, Hà Nội sẽ thực hiện khát vọng xây dựng Thủ đô thanh lịch, văn minh, hòa bình, hiện đại, phát triển và xứng danh là "Trái tim của cả nước" và như Tổng Bí thư đã tin tưởng: "Hà Nội sẽ tốt hơn, đẹp hơn từng ngày"!

Người Hà Nội chúng ta càng nhớ Bác, càng yêu Bác bao nhiêu thì càng thêm quyết tâm biến khát vọng "cháy bỏng" của Người thành hiện thực. Đó là xây dựng Thủ đô "ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn," góp phần làm cho đất nước ngày càng phát triển, tươi đẹp hơn trong "kỷ nguyên vươn mình".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Làm cho đất nước càng ngày càng xuân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.