Với niềm tin và kỳ vọng lớn gửi tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiều đại biểu, chức sắc tôn giáo và đồng bào dân tộc thiểu số mong muốn Đại hội sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới cho đất nước.
Trao đổi với phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, các đại biểu tin tưởng, Mặt trận tiếp tục là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, hạnh phúc.
Phó Huấn sư Nguyễn Ngọc Ánh, Chánh Hội trưởng Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam:
Đại hội mở ra kỷ nguyên đổi mới, phát triển và hạnh phúc

Tôi rất phấn khởi và kỳ vọng lớn vào kỳ Đại hội lần này; đây là dấu mốc quan trọng để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Theo tôi, tinh thần đổi mới thể hiện rõ qua không khí vui tươi, đoàn kết và niềm tin của nhân dân vào tương lai đất nước.
Tôi kỳ vọng sau Đại hội, đời sống nhân dân sẽ ngày càng ấm no, hạnh phúc hơn; đồng bào các tôn giáo, trong đó có Giáo hội Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam, tiếp tục được quan tâm, tạo điều kiện để đồng hành cùng sự phát triển chung của đất nước.
Nghiên cứu Báo cáo Chính trị của Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi thấy nội dung báo cáo đầy đủ, rõ ràng, đặc biệt nhấn mạnh tinh thần đổi mới và chuyển đổi số. Theo tôi, việc đất nước đẩy mạnh số hóa sẽ tạo động lực để phát triển nhanh hơn, hiện đại hơn trong thời kỳ mới.
Nhìn chung, các chức sắc, chức việc, hội viên và tín đồ của Giáo hội Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam đều rất phấn khởi, tin tưởng và kỳ vọng Đại hội sẽ tạo thêm động lực để đất nước tiếp tục tiến lên, dân sinh ngày càng giàu đẹp.
Bà Ka Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng:
Kỳ vọng chuyển đổi số lan tỏa tới vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tôi rất vui khi được tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội lần này mang đến nhiều kỳ vọng về việc tiếp tục lan tỏa niềm tin, khát vọng phát triển và tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.
Tôi mong muốn trong nhiệm kỳ tới, công tác giám sát và phản biện xã hội sẽ được triển khai thực chất, hiệu quả hơn, qua đó phát huy tốt hơn vai trò của Mặt trận trong đời sống xã hội.
Báo cáo chính trị trình Đại hội đã bao quát toàn diện, thể hiện được kỳ vọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong đó, tôi đặc biệt tâm đắc nội dung về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số và mong rằng, sau Đại hội sẽ có thêm nhiều chương trình hành động cụ thể để hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra.
Xã Di Linh là xã miền núi có hơn 30% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số nên công tác chuyển đổi số còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và kỹ năng công nghệ. Tuy nhiên, địa phương đang nỗ lực phát huy vai trò của các tổ công nghệ số cộng đồng cùng các mô hình chuyển đổi số của Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ để hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ.
Sau Đại hội này, xã đặt mục tiêu tuyên truyền, vận động để mỗi hộ gia đình có ít nhất một thành viên biết sử dụng các ứng dụng, phương tiện công nghệ phục vụ chuyển đổi số, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được thêm nguồn lực hỗ trợ thiết bị và công nghệ cho địa phương.
Bà Tằng Nhì Múi, đồng bào dân tộc Dao Thanh Y (xã Quảng Đức, tỉnh Quảng Ninh):
Phát huy sức mạnh đại đoàn kết

Tôi rất vinh dự là cá nhân tiêu biểu của đồng bào dân tộc Dao Thanh Y được tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031.
Tôi tin tưởng rằng khi các tổ chức chính trị - xã hội cùng về chung mái nhà MTTQ Việt Nam, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ được phát huy mạnh mẽ, thống nhất, gần dân và hiệu quả hơn. Qua đó, Mặt trận và các tổ chức thành viên sẽ phối hợp tốt hơn trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng thời kịp thời lắng nghe, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.
Trong giai đoạn đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, Mặt trận không chỉ phát huy tinh thần đoàn kết mà còn khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của mỗi người dân. Với Quảng Ninh - địa phương có vị trí chiến lược về kinh tế, quốc phòng, an ninh và đối ngoại - việc củng cố khối đại đoàn kết càng có ý nghĩa quan trọng. Khi các tổ chức cùng chung sức dưới mái nhà Mặt trận, tiếng nói của nhân dân, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số, sẽ được lắng nghe đầy đủ và kịp thời hơn.
Là cá nhân tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số, tôi thấy mình có trách nhiệm vận động bà con tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt chính sách pháp luật, đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, giữ gìn văn hóa dân tộc và tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Khi ý Đảng hợp lòng dân, đất nước và tỉnh Quảng Ninh sẽ có thêm nguồn lực, niềm tin và sức mạnh để phát triển trong giai đoạn mới.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.