Xã hội

Kỳ thi kỹ năng nghề thành phố Hà Nội năm 2023: “Sân chơi” bổ ích

Mai Hoa 15/12/2023 - 07:21

Ngày 14-12, tại Trường Trung cấp nghề Cơ khí 1 Hà Nội (thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội tổ chức khai mạc Kỳ thi kỹ năng nghề thành phố Hà Nội năm 2023.

Với sự tham dự của 284 thí sinh, tranh tài ở 25 nghề, kỳ thi hứa hẹn sẽ diễn ra quyết liệt và hấp dẫn, là sân chơi bổ ích để các thí sinh nâng cao kỹ năng, trình độ tay nghề...

thi-sinh-thuc-hanh-phan-thi.jpg
Thí sinh thực hành phần thi kỹ năng nghề sơn ô tô tại Kỳ thi kỹ năng nghề thành phố Hà Nội năm 2023.

46 cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp tranh tài

Kỳ thi kỹ năng nghề thành phố Hà Nội năm 2023 sẽ diễn ra đến ngày 22-12 tại 7 đơn vị đăng cai, gồm: Trường Trung cấp nghề Cơ khí I Hà Nội, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội, Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc thành phố Hà Nội, Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội, Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội.

Kỳ thi thu hút 46 cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp tham gia, gồm 27 trường cao đẳng, 10 trường trung cấp, 1 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, 6 doanh nghiệp và 2 trường đại học. Có 25 nghề được tổ chức thi, tương ứng 7 hội đồng thi, trong đó có những nghề rất mới, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phù hợp tiến trình hội nhập, phát triển như nghề tiện CNC, phay CNC, phát triển ứng dụng di động, robot di động, internet vạn vật…

Cùng với đó là nhiều nghề góp phần tạo thương hiệu uy tín về đào tạo nghề của thành phố Hà Nội những năm qua như: Cơ điện tử, thiết kế kỹ thuật cơ khí - CAD, công nghệ web, quản trị hệ thống mạng công nghệ thông tin, thiết kế đồ họa, lắp cáp mạng thông tin, lắp đặt điện, điện tử, công nghệ ô tô, điện lạnh, hàn, sơn ô tô, lái xe ô tô… Ngoài ra, còn phải kể đến một số nhóm nghề gắn bó chặt chẽ với nhu cầu nhân lực của thị trường lao động như: Dịch vụ nhà hàng, nấu ăn, công nghệ thời trang, thiết kế các kiểu tóc, chăm sóc sắc đẹp, chăm sóc sức khỏe và xã hội.

Góp mặt tại chương trình khai mạc, thí sinh Đinh Việt Quang (Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội) chia sẻ: “Bản thân tôi coi việc được tham dự kỳ thi kỹ năng nghề là một vinh dự và thử thách vô cùng bổ ích. Bởi thông qua kỳ thi, tôi được so tài, thể hiện trình độ kỹ năng nghề, thực hiện các công việc đúng quy trình kỹ thuật theo tiêu chuẩn kỹ năng nghề của thế giới”.

Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực

Sau chương trình khai mạc, các màn tranh tài diễn ra tại 7 điểm trường đăng cai. Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội Trần Việt Hùng cho biết: “Đề thi kỹ năng nghề được các chuyên gia biên soạn trên cơ sở đề thi kỹ năng nghề quốc gia, đề thi kỹ năng nghề ASEAN các năm gần đây, đòi hỏi các trường đăng cai phải nâng cấp và chuẩn hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện đào tạo theo hướng hiện đại, chất lượng cao, tiếp cận tiêu chuẩn của các nước tiên tiến, tạo cơ hội cho các thí sinh thể hiện tốt nhất kỹ năng”.

Trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội Hoàng Thành Thái, Trưởng ban Tổ chức kỳ thi khẳng định, kỳ thi kỹ năng nghề là một trong những hoạt động được duy trì thường niên nhằm thúc đẩy công tác nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực. Chất lượng, hiệu quả các kỳ thi kỹ năng nghề mang ý nghĩa quan trọng, góp phần chủ động, tích cực hội nhập quốc tế về giáo dục nghề nghiệp. Qua kỳ thi, các nhà quản lý và chuyên môn sẽ tiếp thu kinh nghiệm, đánh giá và mở rộng mô hình đào tạo nghề chất lượng cao, cập nhật kịp thời các tiêu chuẩn, công nghệ mới trong giáo dục nghề nghiệp.

Kỳ thi kỹ năng nghề là một trong những hoạt động ý nghĩa nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TƯ ngày 4-5-2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; "Chương trình số 06-CTr/TU ngày 17-3-2021 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025". Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội Hoàng Thành Thái cho biết, kết thúc sự kiện này, Ban Tổ chức sẽ tuyển chọn thí sinh tiêu biểu tham dự Kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia và Kỳ thi kỹ năng nghề ASEAN dự kiến tổ chức vào năm tới.

Thông qua kỳ thi kỹ năng nghề này, Ban tổ chức kỳ vọng sẽ huy động ngày càng nhiều sự tham gia của xã hội trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giáo dục nghề nghiệp, góp phần thực hiện thành công đột phá chiến lược về phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Bởi suy cho cùng, chính chất lượng các phần thi của thí sinh thuộc các đơn vị đào tạo nghề trình diễn tại Kỳ thi kỹ năng nghề thành phố Hà Nội sẽ thúc đẩy mạnh mẽ trong nhận thức của người học, gia đình và xã hội về ý nghĩa của việc học nghề, kỹ năng nghề trong tiếp cận việc làm, nâng cao thu nhập, qua đó, lan tỏa thông điệp về tầm quan trọng của giáo dục nghề nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần tạo việc làm bền vững cho người lao động và thế hệ trẻ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kỳ thi kỹ năng nghề thành phố Hà Nội năm 2023: “Sân chơi” bổ ích

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.