Nhân kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ, Nga và Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tái khẳng định cam kết thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực an ninh, kinh tế, năng lượng, giao lưu nhân dân; góp phần vào giữ ổn định, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh kỷ niệm 35 năm quan hệ Nga - ASEAN (từ ngày 17 đến 18-6) ở thành phố Kazan, thủ phủ Cộng hòa Tatarstan thuộc Liên bang Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, quan hệ hợp tác giữa hai bên đã đạt được nhiều kết quả thực chất. Nga và ASEAN đang đóng vai trò là lực lượng quan trọng góp phần duy trì ổn định tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong bối cảnh thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều biến động. Hai bên đã xây dựng được nền tảng pháp lý vững chắc cho quan hệ song phương, đồng thời hình thành mạng lưới hợp tác rộng khắp trên nhiều lĩnh vực. Nhiều cơ chế đối thoại mới được thiết lập, trong khi hợp tác giữa hai bên được mở rộng trên các lĩnh vực như: An ninh, thương mại, đầu tư, năng lượng, nông nghiệp, chuyển đổi số, khoa học, công nghệ, du lịch và giao lưu nhân dân.
Người đứng đầu Điện Kremlin nhấn mạnh, hội nghị đã đưa ra nhiều sáng kiến và đề xuất cụ thể nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế Nga - ASEAN, trong đó có việc mở rộng quy mô thương mại, nâng cao chất lượng hợp tác đầu tư và tối ưu hóa cơ cấu trao đổi hàng hóa. Tổng thống Vladimir Putin cũng khẳng định, cần dỡ bỏ các rào cản còn tồn tại và đơn giản hóa thủ tục để hướng tới mục tiêu tăng gấp đôi kim ngạch thương mại hai chiều trong 10 năm tới. Về phía Nga cũng sẽ tăng cường xuất khẩu các mặt hàng có giá trị gia tăng cao như phân bón và dược phẩm sang ASEAN, đồng thời tiếp tục cung cấp lương thực, năng lượng và hỗ trợ các nước trong khu vực phát triển điện hạt nhân phục vụ mục đích hòa bình.
Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr., với tư cách Chủ tịch ASEAN 2026, hoan nghênh những cuộc thảo luận mang tính xây dựng giữa các nhà lãnh đạo về định hướng tương lai của quan hệ ASEAN - Nga trong khuôn khổ hội nghị. Theo nhà lãnh đạo Philippines, thông qua Hội nghị Thượng đỉnh Nga - ASEAN, các bên đã ghi nhận tiềm năng to lớn trong việc mở rộng hợp tác ở những lĩnh vực cùng quan tâm, bao gồm kinh tế, thương mại, nông nghiệp, du lịch, năng lượng và giải quyết các thách thức xuyên biên giới. “Với tư cách đồng chủ trì hội nghị và Chủ tịch ASEAN, Philippines hoan nghênh việc tiếp tục mở rộng hợp tác với Nga. Chúng tôi cũng ghi nhận sự ủng hộ của Nga đối với vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực”, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. nhấn mạnh, đồng thời đề xuất 3 ưu tiên định hướng cho quan hệ hợp tác ASEAN - Nga trong thời gian tới.
Thứ nhất là thúc đẩy hòa bình, an ninh và ổn định. Theo đó, hai bên cần tăng cường hợp tác thực chất trong lĩnh vực an ninh hàng hải và chống khủng bố, củng cố khả năng chống chịu tập thể trên không gian mạng và xây dựng các cơ chế phối hợp. Thứ hai, xây dựng một quan hệ đối tác kinh tế năng động hơn nữa, nhằm khai phá những tiềm năng giữa hai bên; mở rộng các cơ hội kinh tế, cải thiện thuận lợi hóa thương mại, thúc đẩy dòng vốn đầu tư và tăng cường kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp ASEAN - Nga. Thứ ba, ưu tiên lâu dài nhất chính là con người. Việc trao đổi sinh viên, tăng cường hợp tác học thuật, du lịch và văn hóa sẽ là những điểm cốt lõi sống động của quan hệ ASEAN - Nga.
Theo Tổng thống Ferdinand Marcos Jr., những kết nối giữa người dân các nước sẽ có sức sống bền bỉ hơn bất kỳ tuyên bố hội nghị nào và có thể đưa quan hệ đối tác ASEAN - Nga tiến xa theo những cách mà các chính sách đơn thuần khó có thể đạt được. Vì vậy, hai bên cần tiếp tục đầu tư cho giao lưu nhân dân, đặc biệt là đặt thanh niên vào vị trí trung tâm của hợp tác, bởi đây chính là thế hệ sẽ định hình tương lai và quyết định hướng phát triển của quan hệ ASEAN - Nga trong những thập niên tới.
Hội nghị năm nay diễn ra nhân dịp kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ đối thoại Nga - ASEAN, với sự tham dự của lãnh đạo và đại diện cấp cao Nga và các nước ASEAN cùng Tổng Thư ký ASEAN. Tại hội nghị, các bên đã thông qua Tuyên bố Kazan, tái khẳng định cam kết xây dựng một trật tự thế giới công bằng, dân chủ và đa cực dựa trên luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc. Các đại biểu cũng nhất trí thông qua Kế hoạch công tác Nga - ASEAN giai đoạn 2026-2030, trong đó đề ra các biện pháp tăng cường hợp tác về chính trị - an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư cũng như các lĩnh vực văn hóa và nhân đạo.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.