Văn hóa

Kỷ niệm 35 năm Ngày báo Nhân Dân cuối tuần ra số đầu

Mai Hoa 27/02/2024 - 13:23

Sáng 27-2, Báo Nhân Dân tổ chức kỷ niệm 35 năm Ngày Báo Nhân Dân cuối tuần ra số đầu (12/2/1989 – 12/2/2024) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương dự và phát biểu.

Tham dự có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cùng lãnh đạo bộ, ban, ngành; các nhà báo lão thành; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Báo Nhân Dân...

Hành trình 35 năm không ngừng vận động, đổi mới

quang-canh.jpg
Quang cảnh chương trình.

Nhắc nhớ lại mốc son 35 năm về trước, ngày 12-2-1989, báo Nhân Dân chủ nhật, nay là Nhân Dân cuối tuần, chính thức ra đời, Trưởng ban Nhân Dân cuối tuần Mai Hoàng khẳng định: Với sứ mệnh của tờ tuần báo chính trị - xã hội đầu tiên của báo chí cách mạng Việt Nam, ngay khi được xuất bản, Nhân Dân chủ nhật (được đổi thành Nhân Dân cuối tuần từ ngày 5-2-1995) đã xác định sứ mệnh góp phần thúc đẩy công cuộc đổi mới rộng lớn của đất nước. Báo đã không ngừng vận động, đổi mới, được độc giả đánh giá cao về sự mới mẻ, có bản sắc và hấp dẫn.

Tiếp đó, tháng 6-2021, bản PDF các số Nhân Dân cuối tuần ra mắt tại địa chỉ docbao.nhandan.vn. Từ ngày 15-5-2022, bản PDF Nhân Dân cuối tuần chính thức xuất hiện trên nền tảng báo chí trực tuyến Press Reader. Hiện nay, Báo Nhân Dân cuối tuần gồm 16 trang, khổ A3, phát hành rộng khắp cả nước vào ngày thứ sáu hằng tuần, số lượng trung bình hơn 40.000 bản/số báo.

chup-anh-tai-nha-truyen-thong.jpg
Các đại biểu thăm Nhà truyền thống và chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Báo Nhân Dân.

Thực hiện “chuyển đổi số”, trên cơ sở phiên bản báo in, những người làm báo Nhân Dân cuối tuần gia tăng hàm lượng thông tin, chất xám và công nghệ để tạo nên phiên bản báo điện tử hiện đại, chủ động xây dựng các E-magazine, phát tin, bài trên trang điện tử… Từ giữa năm 2022, Nhân Dân cuối tuần thay đổi giao diện, thiết kế giao diện mobile độc lập với giao diện desktop.

Cùng với đó, Nhân Dân cuối tuần đa dạng hóa hoạt động, triển khai các dự án truyền thông, xây dựng sản phẩm báo chí chuyên sâu...

Những nỗ lực của tập thể ban Nhân Dân cuối tuần đã được ghi nhận xứng đáng qua việc được đón nhận nhiều giải thưởng cao tại các kỳ Giải Báo chí quốc gia, các giải báo chí toàn quốc, các bộ, ngành.

Tiếp tục là ngọn cờ chính trị - tư tưởng, cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Báo Nhân Dân cuối tuần.

Ghi nhận những thành tựu nổi bật trong quá trình xây dựng, phát triển, Nhân Dân cuối tuần đã vinh dự được đón nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước: Huân chương Lao động hạng Ba (tháng 1-2014); Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (tháng 2-2019). Tại Lễ kỷ niệm 35 năm Ngày báo Nhân Dân cuối tuần ra số đầu, Ban Nhân Dân cuối tuần, Báo Nhân Dân một lần nữa vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

ba-truong-thi-mai(1).jpg
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại chương trình.

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh vai trò của Báo Nhân Dân là “ngọn cờ chính trị - tư tưởng của Đảng trên mặt trận báo chí nước ta; cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân”. Đồng chí yêu cầu tập thể Báo tiếp tục nỗ lực, đi đầu trong công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, kết quả thực hiện, phản ánh những vấn đề thực tiễn của cuộc sống, những vướng mắc, hạn chế trong quá trình phát triển, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, phát huy lòng tự hào dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, nâng cao hình ảnh, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Đồng thời, Báo bám sát nhiệm vụ chính trị, vượt qua thách thức, không ngừng đổi mới, sáng tạo, theo hướng ngày càng đa dạng, sinh động, đặc sắc, nhanh nhạy, hiện đại, có sức hấp dẫn hơn, phản ánh toàn diện, chân thực, hiệu quả hơn sự nghiệp đổi mới, công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm tốt công tác tư tưởng, lý luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Cùng với đó, Báo cần chú trọng phát hiện, cổ vũ nhân tố mới, mô hình mới, cách làm mới, tiến bộ mới trong quá trình phát triển, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, các đột phá chiến lược, các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng…

Tiếp thu chỉ đạo, đồng chí Lê Quốc Minh khẳng định: Ngày nay, khi người dùng ngày càng thông minh, ngày càng khắt khe về chất lượng và có nhiều cơ hội lựa chọn nguồn tin, báo chí càng không được dễ dãi, không thể và không nên chạy đua với mạng xã hội.

Thay vào đó, báo chí càng cần kiên định với sứ mệnh cốt yếu của báo chí Cách mạng và với con đường chuyên nghiệp của mình. Đó là, bên cạnh việc thông tin trung thực về mọi mặt của cuộc sống và đóng vai trò giám sát, phản biện xã hội, báo chí còn phải làm thật tốt việc tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước và là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Sứ mệnh này không bao giờ thay đổi, và thực tế cho thấy báo Đảng ngày càng khẳng định vị thế trong việc đóng góp vào công cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng đất nước, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, định hướng thông tin cho người dân, luôn được Đảng, Chính phủ và nhân dân ghi nhận.

le-quoc-minh.jpg
Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tiếp thu ý kiến chỉ đạo tại chương trình.

Đồng chí Lê Quốc Minh bày tỏ kỳ vọng: “Chúng ta đang tiến gần hơn đến mốc 100 năm phát triển của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam. Với những đổi mới mạnh mẽ, bắt nhịp với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, báo chí Việt Nam nói chung và hệ sinh thái báo Nhân Dân nói riêng sẽ còn đạt được những thành tựu lớn mạnh hơn nữa trong việc thực hiện sứ mệnh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xứng đáng là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân”.

Trong khuôn khổ chương trình, Báo Nhân Dân đã tổ chức toạ đàm về chặng đường đi tới của Nhân Dân cuối tuần. Tham gia tọa đàm có nhà báo lão thành Hà Đăng, nguyên Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; nhà báo Hồng Vinh, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; nhà báo Thuận Hữu, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Kỷ niệm 35 năm Ngày báo Nhân Dân cuối tuần ra số đầu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.