Nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2026), thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tuyên dương Gia đình văn hóa tiêu biểu Thủ đô năm 2026 nhằm tôn vinh, lan tỏa các giá trị tốt đẹp, khẳng định vai trò của gia đình trong xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, góp phần xây dựng Thủ đô văn hiến - văn minh - hiện đại.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác gia đình. Người từng khẳng định: “Nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, xã hội tốt thì gia đình càng tốt, gia đình tốt thì xã hội mới tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình”. Quan điểm đó tiếp tục được Đảng và Nhà nước kế thừa, phát triển, xác định gia đình là tế bào của xã hội, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng, hoàn thiện nhân cách con người.

Trải qua 25 năm kể từ khi Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 28-6 hằng năm là Ngày Gia đình Việt Nam, công tác gia đình đã từng bước khẳng định vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, góp phần giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
Tại Hà Nội, công tác gia đình luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của thành phố và được triển khai đồng bộ gắn với các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng gia đình trong tình hình mới. Việc xây dựng gia đình văn hóa được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ mỗi gia đình và cộng đồng dân cư.
Sáng 25-6, Hội nghị tuyên dương Gia đình văn hóa tiêu biểu Thủ đô năm 2026 được tổ chức tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô, nhằm tôn vinh, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Đây cũng là cơ hội để các gia đình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững trong thời kỳ hội nhập.
Điểm nhấn của chương trình là lễ tuyên dương 126 gia đình văn hóa tiêu biểu đại diện cho 126 xã, phường trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đây là những gia đình tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động xã hội; xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh và có nhiều đóng góp trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Trong khuôn khổ sự kiện còn có chương trình nghệ thuật chào mừng; trình chiếu phóng sự “Dấu ấn 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam”...
Nhiều hoạt động hướng về gia đình tại Hà Nội
Theo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, bên cạnh hoạt động tuyên dương, thành phố tổ chức nhiều không gian văn hóa và trải nghiệm nhằm lan tỏa sâu rộng thông điệp về gia đình Việt Nam. Điển hình là không gian trưng bày sách, báo, tài liệu giới thiệu các ấn phẩm về công tác gia đình, văn hóa ứng xử, xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới và phát triển văn hóa đọc trong gia đình. Trưng bày tập trung phản ánh chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình; các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; các mô hình gia đình tiêu biểu.
Bên cạnh đó, còn có triển lãm ảnh giới thiệu hình ảnh của 126 gia đình văn hóa tiêu biểu được tuyên dương năm 2026 cùng bộ ảnh “Hành trình hạnh phúc” do chính các gia đình cung cấp. Những hình ảnh này phản ánh sự gắn kết, yêu thương, sẻ chia và việc gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa gia đình.
Đặc biệt, không gian trải nghiệm với chủ đề “Gia đình là điểm tựa” sẽ tạo điều kiện để đại biểu, các gia đình và công chúng tham gia giao lưu, lưu giữ những khoảnh khắc ý nghĩa về gia đình thông qua khu vực chụp ảnh lưu niệm, trải nghiệm tương tác, hoạt động trình chiếu hình ảnh, video clip.
Thông qua sự kiện, thành phố Hà Nội hướng tới nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn xã hội trong xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống; phòng, chống bạo lực gia đình; chăm lo cho trẻ em và người cao tuổi. Qua đó góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, trách nhiệm và phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.