Chính trị

Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025): Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người là niềm tin tất thắng!Bài cuối: Điểm tựa cho một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng

Quốc Bình 16/05/2025 - 06:11

Niềm tin vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, vào con đường cách mạng mà Người đã vạch ra, chính là nguồn sức mạnh vô song đưa dân tộc ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Ngày nay, di sản Người để lại tiếp tục là điểm tựa để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tự tin, vững bước trong cuộc cách mạng mới.

1. Hơn nửa thế kỷ trôi qua kể từ ngày Người về với thế giới người hiền, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ để lại cho Đảng và dân tộc ta bản Di chúc thiêng liêng, mà còn để lại những di sản có giá trị lịch sử và mang tính thời đại.

Đó là tư tưởng Hồ Chí Minh - một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về cách mạng Việt Nam, là sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta. Đó là tư tưởng về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; về sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước chân chính kết hợp với tinh thần quốc tế vô sản; về vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam - đội tiên phong của giai cấp công nhân và dân tộc; về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; về phát triển kinh tế và văn hóa, về xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa… Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng và Nhà nước ta, là “ngọn đuốc” soi đường cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi.

Một di sản vô cùng quan trọng nữa là đường lối cách mạng độc lập, tự chủ. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định con đường cách mạng Việt Nam là giải phóng dân tộc, giành độc lập hoàn toàn, sau đó tiến lên chủ nghĩa xã hội. Người đã khéo léo kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, phát huy tối đa nội lực, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ quốc tế để thực hiện mục tiêu cao cả này. Đường lối mà Người vạch ra vẫn còn nguyên giá trị trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, giúp Việt Nam giữ vững bản sắc, chủ động trong mọi quyết sách, không bị lệ thuộc vào bên ngoài.

Đó còn là bài học về đại đoàn kết toàn dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi đại đoàn kết toàn dân tộc là sức mạnh to lớn, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng. Người đã dày công xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh “công - nông - trí thức”, mở rộng và củng cố Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam. Đại đoàn kết là một trong những yếu tố then chốt để Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc trong giai đoạn tới.

Di sản Người để lại còn là tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời; là nguồn cảm hứng lớn lao, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân ta không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Danh nhân văn hóa thế giới để lại cho chúng ta một di sản văn hóa vô cùng phong phú, bao gồm những tác phẩm văn học, báo chí, những bài nói, bài viết, những lời dạy giản dị mà sâu sắc. Những di sản này chứa đựng những giá trị nhân văn sâu sắc, những triết lý sống cao đẹp, góp phần bồi đắp tâm hồn, tình cảm và định hướng giá trị cho các thế hệ người Việt Nam.

Hơn 50 năm thực hiện Di chúc của Người, gần 40 năm đổi mới dưới ngọn cờ tiên phong mà Bác đã trao, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã lập nên những thành tựu có ý nghĩa lịch sử, chứng minh sức sống trường tồn và giá trị không thể thay thế của những di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại.

2. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chia sẻ: "Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành". Mong ước giản dị, nhưng thấm đẫm tình yêu thương Tổ quốc, đồng bào của “vị Cha già dân tộc” đã phần nào được hiện thực hóa, nhưng khát vọng của Người về một nước Việt Nam hùng cường sánh vai với các cường quốc năm châu đòi hỏi nỗ lực đoàn kết, chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân.

Thấm nhuần sâu sắc những di huấn thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là khát vọng cháy bỏng của Bác, Đảng và Nhà nước ta, đứng đầu là Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư Tô Lâm đã và đang triển khai một loạt các giải pháp đồng bộ, toàn diện, có tính đột phá nhằm đưa đất nước vươn lên tầm cao mới trong kỷ nguyên mới được đánh dấu mốc từ Đại hội XIV của Đảng.

Học tập tinh thần cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng, Nhà nước ta đã và đang bắt tay hành động, thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, sắp xếp các đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Sau Hội nghị Trung ương lần thứ mười một (khóa XIII) thông qua chủ trương, đường hướng sắp xếp cụ thể, hiện nay, Quốc hội đang tiến hành kỳ họp thứ chín để thể chế hóa, với một trong những nhiệm vụ trọng tâm là sửa đổi, bổ sung 8 điều trong Hiến pháp năm 2013. Đúng lộ trình đề ra, trước Đại hội XIV của Đảng, hệ thống chính trị từ trung ương xuống cơ sở sẽ được sắp xếp hoàn chỉnh, bảo đảm giảm tầng nấc trung gian, tăng cường tính tự chủ và trách nhiệm của các cấp chính quyền, gần dân, sát với dân và phục vụ nhân dân tốt hơn. Cuộc cách mạng còn mở ra không gian phát triển mới cùng với “bộ tứ chiến lược”, gồm: Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia (Nghị quyết số 57-NQ/TƯ), hội nhập quốc tế (Nghị quyết số 59-NQ/TƯ), xây dựng và thực thi pháp luật (Nghị quyết số 66-NQ/TƯ), phát triển kinh tế tư nhân (Nghị quyết số 68-NQ/TƯ). Đây sẽ là hành trang mới đưa đất nước cất cánh.

Để thực hiện thắng lợi những chiến lược nêu trên, yêu cầu đặt ra là các cấp ủy tổ chức Đảng cần tiếp tục phát huy những di sản vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, biến thành nguồn động lực tinh thần trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong đó, cần quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị “là đạo đức, là văn minh”, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Một nguồn lực tinh thần có sức mạnh vô địch không thể bỏ qua là cần khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của toàn dân tộc, phát huy tối đa nội lực, đồng thời tranh thủ hiệu quả các nguồn lực bên ngoài, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển đất nước. Phát triển kinh tế nhanh và bền vững cần phải gắn với phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đồng thời, cần tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Với niềm tin tất thắng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vào những di sản vô giá mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại, đất nước ta nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, vững bước tiến lên trong kỷ nguyên mới, hiện thực hóa mong ước của Bác Hồ kính yêu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025): Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người là niềm tin tất thắng! Bài cuối: Điểm tựa cho một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.