Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kỷ niệm 1.000 năm ngày Thiền sư Vạn Hạnh viên tịch

Khánh Thu| 28/06/2018 16:25

(HNMO) - Ngày 28-6, tại chùa Tiêu Sơn (thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bắc Ninh tổ chức đại lễ kỷ niệm 1.000 năm ngày Thiền sư Vạn Hạnh viên tịch (1018-2018).


Thiền sư Vạn Hạnh (938-1018), gốc họ Nguyễn, quê ở làng Dịch Bảng, châu Cổ Pháp, phủ Bắc Giang (nay là thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh), là thế hệ thứ 12 dòng Thiền Tì ni đa lưu chi. Ngày rằm tháng Năm năm Thuận Thiên thứ chín (tức năm 1018), Thiền sư Vạn Hạnh thị tịch. Xá lợi của ngài được tôn trí tại chùa Tiêu Sơn (xã Tương Giang, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).

* Trước đó, ngày 27-6, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bắc Ninh tổ chức tọa đàm khoa học “Thiền sư Vạn Hạnh với thời kỳ đầu kỷ nguyên độc lập, tự chủ”.

Tại hội thảo, các hòa thượng, thượng tọa, học giả đã tham luận làm rõ công lao to lớn của Thiền sư Vạn Hạnh với đạo pháp và dân tộc; tinh thần hộ quốc an dân, tư tưởng, vai trò của Thiền sư trong thời kỳ đầu xây dựng đất nước Đại Việt; tư tưởng triết học nhân sinh quan của Phật giáo xây dựng vương triều nhà Lý; mối quan hệ giữa Phật giáo và chính trị nhà Lý…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kỷ niệm 1.000 năm ngày Thiền sư Vạn Hạnh viên tịch

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.